![]() |
Không thành công trên sân cỏ, MU vẫn lãi tới 40 triệu bảng. |
Bản kê khai chi tiết doanh thu và lợi nhuận của MU trong mùa bóng vừa qua đã được Giám đốc Gill trình lên gia đình Glazers, chủ sở hữu CLB, và sẽ được công bố rộng rãi vào đầu tuần tới.
Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Gill cho biết: "Mùa bóng trước là thời điểm chúng tôi làm ăn có lãi, dẫu có giảm 12,3 triệu bảng so với mùa 2003/04. Ngài chủ tịch Malcolm Glazers vẫn rất hài lòng với kết quả đó".
Trong mùa bóng trước, MU đã trả 2,2 triệu bảng cho các công ty môi giới cầu thủ, trong đó có 1,5 triệu trả cho thương vụ mua Rooney từ Everton. Tuy nhiên, khoản chi này được GĐĐH Gill cho là hoàn toàn chính đáng: "Các nhà môi giới cung cấp những dịch vụ - vấn đề là ai sẽ trả khoản phí cho những dịch vụ này - bản thân cầu thủ hoặc CLB mua cầu thủ đó"
Ông giải thích thêm: "Muốn có được những ngôi sao hàng đầu, chúng ta phải trả phí tiếp xúc cho các nhà môi giới. Trong trường hợp của Rooney, nếu phải trả khoản phí tiếp xúc nói trên, cậu ấy sẽ đòi CLB mức lương cao hơn để bù lại. Điều đó đã thành một thứ luật bất thành văn trên thị trường chuyển nhượng".
Bất chấp việc MU bị loại khỏi Champions League mùa giải này, Gill vẫn rất tự tin khi dự báo về kết quả kinh doanh của CLB trong năm 2006: "Những dự báo cho thấy 2006 sẽ là thời điểm thuận lợi, nhưng tôi không dám chắc lợi nhuận của CLB sẽ vượt quá con số 50 triệu bảng. Việc tăng sức chứa sân Old Trafford thêm 8000 chỗ ngồi sẽ hoàn tất vào cuối mùa bóng này, nhờ đó thu nhập của CLB trong nửa đầu mùa giải 2006/07 sẽ tăng đáng kể".
Gill còn một lần nữa khẳng định HLV Alex Ferguson vẫn được BLĐ hoàn toàn ủng hộ, dù MU sớm bị loại khỏi Champions League và không thể cạnh tranh với ĐKVĐ Chelsea ở Premiership: "Tất cả chúng tôi đều tin tưởng và ủng hộ Alex. Tôi không có ý định tìm người thay thế ông ấy".
Phương Dung tổng hợp