Sáng nay, trong ngày làm việc thứ ba, TAND tỉnh Bắc Ninh đã bất ngờ công bố quyết định trả hồ sơ vụ án mua bán trái phép 1.800 bánh heroin do Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”) cùng 11 đồng phạm bị cáo buộc thực hiện với lý do "cần làm rõ một số tình tiết".
Trong hai ngày thẩm vấn, Tàng luôn nhận một mình thực hiện các phi vụ mua bán ma tuý với bị cáo Lương Thị Thảo. Theo cáo buộc, hai người đã 12 lần giao dịch với tổng cộng hơn 1.500 bánh heroin.
Ở hành vi buôn bán 265 bánh heroin, phi vụ cuối bị bắt quả tang vào tháng 7/2013, Tàng khai vợ (là bị cáo trong vụ án) không tham gia, do nghe lời chồng ngồi lên xe "để chở đi chơi".
Hai bị cáo liên quan phi vụ vận chuyển này cũng không thừa nhận tham gia. Giàng A Nếnh, em trai nuôi của Tàng, khai nghe lời anh nên lái xe bán tải từ Sơn La về Hà Nội để sửa. Bị cáo không hay biết trong xe có giấu 265 bánh heroin ở ngăn bí mật tại cánh và thùng xe.
Giàng A Chờ, công an viên bị cáo buộc có nhiệm vụ cảnh giới, dò đường để các chuyến hàng của Tàng “Keangnam” rời khỏi địa bàn tỉnh Sơn La về Bắc Giang, cũng không thừa nhận hành vi.
Tàng “Keangnam” tại phiên toà sơ thẩm. |
Về khối tài sản kếch xù bị tịch thu gồm 6 ôtô hạng sang, biệt thư, căn hộ tại toà nhà Keangnam (Hà Nội), Tàng khai đều do buôn mận mà có, không phải lãi do mua bán heroin.
Đường dây ma tuý do Tàng cầm đầu bị triệt phá khi cảnh sát phát hiện giao dịch 265 bánh heroin giữa Tàng và Thảo. Ông trùm bị bắt quả tang khi đang lái chiếc xe bán tải chứa lô heroin trị giá 40 tỷ đồng định giao cho đối tác tại tỉnh Bắc Ninh.
Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2009 đến cuối tháng 7/203, Tàng cùng đồng bọn đã giao dịch khoảng 1.800 bánh heroin.
Việt Dũng