Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 do Philippines làm chủ nhà đã khai mạc vào ngày 30/11. Tuy nhiên, những bê bối liên quan đến công tác hậu cần đã trở thành tâm điểm của Philippines những ngày qua thay vì các kế hoạch giành huy chương.
SEA Games được tổ chức hai năm một lần và đây là lần thứ tư Philipines đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực. Các nhà tổ chức xem đại hội thể thao từ ngày 30/11 đến 11/12 là cơ hội để quảng bá Philippines. Những lần đăng cai trước của Philippines vào các năm 1981, 1991 và 2005 đều không gây điều tiếng như lần này.
Khoảng 9.000 vẫn động viên và quan chức từ 11 quốc gia trong khu vực tham gia 530 lượt thi đấu của 52 môn thể thao, cùng với đó khoảng 10.000 tình nguyện viên. Brunei ban đầu đăng cai SEA Games 30, nhưng xin rút sau đó với "lý do về tổ chức". Philippines được cho là dành ngân sách ít nhất 7,5 tỷ peso (hơn 147 triệu USD) cho sự kiện này.
Giữa bê bối về công tác hậu cần, các nhà phê bình đặt câu hỏi khoản ngân sách trên đã được sử dụng như thế nào. Thượng nghị sĩ đối lập Franklin M. Drilon lập luận rằng sự kiện thể thao này có thể được tổ chức với chi phí thấp hơn nếu không dành 55 triệu peso (1 triệu USD) xây tháp đuốc SEA Games.

Tháp đuốc tại trung tâm thể thao New Clark City được xây dựng để phục vụ SEA Games 30. Ảnh: Philstar.
Drilon, người muốn quốc hội tiến hành điều tra cáo buộc tiền có thể bị sử dụng sai mục đích, đặt câu hỏi tại sao chính phủ phải chi 9,5 tỷ peso (187 triệu USD) để xây dựng trung tâm thể thao New Clark City ở tỉnh Tarlac thay vì chỉ nâng cấp khu liên hợp thể thao Rizal Memorial ở Manila.
Ông cũng đặt câu hỏi việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Philippines chịu trách nhiệm giám sát sự kiện có thực sự cần thiết khi các cơ quan như Ủy ban Thể thao Philippines và Ủy ban Olympic Philippines có thể đảm nhiệm.
Chủ tịch Hạ viện Alan Peter S. Cayetano, người đứng đầu Ủy ban Thể thao Hạ viện, mô tả tháp đuốc là tác phẩm nghệ thuật được thiết kế để thể hiện sự khéo léo của người Philippines, trong khi các cơ sở thể thao mới được xây dựng, bao gồm một sân vận động và một trung tâm dưới nước, là đáng để thực hiện.
Trước khi SEA Games khai mạc, quan chức Philippines đã dừng tranh cãi để các nhà tổ chức tập trung nhiệm vụ, hoàn thành tốt vai trò chủ nhà. Việc này cũng nhằm tránh cho vận động viên, đặc biệt là vận động viên Philippines, bị phân tâm.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Philippines có cần tổ chức những sự kiện như SEA Games.
Chuyên gia kinh tế Ruben Carlo O. Asuncion tại UnionBank của Philippines Inc, một trong những ngân hàng lớn nhất Philippines, cho rằng việc tổ chức SEA Games xứng đáng với công sức và chi phí.
"Đó là điều tốt bởi chúng ta có thể thực hiện nghĩa vụ của mình như một phần của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á", ông nói trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng ta cũng có thể thể hiện bản chất của người Philippines như những chủ nhà mến khách".
Theo ông, SEA Games là khoản đầu tư sẽ mang lại lợi ích. "Vào thời điểm này, tôi vẫn xem đây là khoản đầu tư lớn vào phát triển thể thao quốc gia, du lịch thể thao và đưa dự án New Clark City lên bản đồ. Lĩnh vực bất động sản và du lịch thể thao cũng sẽ được hưởng lợi từ việc đăng cai", Asuncion nói thêm.
Robert Dan J. Roces, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Security Bank Corp, cho rằng lợi ích chính và cả rủi ro khi tổ chức một sự kiện như vậy là danh tiếng của đất nước. Ông trích dẫn sự lãng phí tiềm năng của các tòa nhà không được sử dụng sau SEA Games.
"Tuy nhiên, chúng tôi không thấy điều này xảy ra với các địa điểm mới của chúng tôi bởi chính phủ đã cố gắng phát triển các cơ sở đẳng cấp thế giới", ông nói. "Chúng tôi không thấy nhiều rủi ro rằng đất nước sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kiểu Brazil, quốc gia tổ chức tổ chức Thế vận hội (Olympics) thực sự gây hại nhiều hơn là mang lợi cho nền kinh tế của họ".
Margielyn Didal, vận động viên giành huy chương vàng môn trượt ván tại Á vận hội (Asian Games), cho biết việc tổ chức SEA Games sẽ cho phép các vận động viên Philippines đánh giá đúng vị thế của họ
Môn trượt ván sẽ xuất hiện tại SEA Games năm nay. Philippines gần như không có nơi tập luyện cho những người trượt ván như công viên trượt băng, song nhờ SEA Games, các cơ sở đã được đã được xây dựng ở Tagaytay. Didal hy vọng đó là sự khởi đầu của nhiều công viên khác.
Tuy nhiên, chuyên gia Asuncion cho rằng các nhà tổ chức vẫn nên có câu trả lời rõ ràng cho các cáo buộc chống lại họ. "Minh bạch có thể giúp xóa tan nỗi sợ hãi và lo lắng. Nếu không có gì để che giấu, ban tổ chức nên tiếp tục tham gia và cởi mở để xem xét cẩn thận và trách nhiệm hơn nữa", Asuncion nói.
Huyền Lê (Theo Business World)