Người bệnh cho biết chị bị nổi vệt giời leo ở cổ, đã dùng thuốc sát trùng nhưng vết loét vẫn lan rộng kèm nổi bóng nước gây đau nhức. Sau đó, mẹ của người phụ nữ nhai nát đậu xanh sống rồi đắp lên vùng da bị loét, song tình trạng vết thương không tiến triển, ngày càng đau rát.
Ngày 28/9, bác sĩ Lê Vi Anh, Khoa Da liễu Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cho biết bệnh nhân bị zona bội nhiễm gây khó chịu, được kê kháng sinh và hướng dẫn chăm sóc tại nhà.
Bệnh zona do virus Varicellae zoster gây nên, chứ không phải do "con giời leo" như dân gian truyền miệng. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, gặp nhiều nhất ở người từng bị thủy đậu, người có hệ miễn dịch suy giảm.
Người bị zona thường sốt nhẹ khoảng 38 độ C, nhức đầu, mệt mỏi, đau xương sống, đau nhức dọc theo dây thần kinh vùng da chuẩn bị nổi thương tổn và chỉ xuất hiện ở một bên người (trừ trường hợp ở bệnh nhân AIDS). Sau đó, họ xuất hiện những mụn nước, thường liên kết lại với nhau (dính chùm). Tuổi càng lớn mức độ đau nhức càng tăng, vị trí hay gặp là liên sườn. Bệnh sẽ khỏi trong hai đến ba tuần, có thể để lại sẹo.
Đối với bệnh zona, thời gian điều trị hiệu quả nhất bằng thuốc kháng virus trong vòng 48 giờ đầu kể từ lúc khởi phát. Nếu can thiệp chậm trễ hoặc sai cách, bệnh nhân sẽ bị các di chứng đau mạn tính do dây thần kinh bị tổn thương. Ngoài ra, vết thương nhiễm trùng dễ để lại sẹo xấu, mất thẩm mỹ.
Cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm vaccine ngừa zona. Hạn chế ăn uống, sinh hoạt chung với người đang mắc bệnh. Phụ nữ mang thai mắc bệnh phải được kiểm tra, sàng lọc thai nhi sớm.
Thùy An