Theo Tập đoàn Lộc Trời, 2015 là một năm khó khăn đối với ngành nông nghiệp. Tình hình hạn mặn diễn ra ở nhiều nơi khiến diện tích canh tác giảm; nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật giảm; lượng ngô nhập khẩu vào Việt Nam tăng đến 71,2%, kéo theo diện tích trồng ngô trong nước giảm đáng kể, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngô giống của tập đoàn. Hoạt động xuất khẩu lúa gạo cũng gặp nhiều khó khăn khi lượng cầu giảm mạnh và cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của công ty này vẫn rất ấn tượng.
Cụ thể, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 7.856 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 319 tỷ. Trong đó, doanh thu từ bán thuốc trừ sâu đạt 4.170 tỷ đồng, ngành giống đạt 748 tỷ, lương thực 2.915 tỷ, bao bì là 127 tỷ đồng.
Năm 2016, công ty đặt mục tiêu doanh thu 9.393 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 425 tỷ, lần lượt tăng 19,5% và 33% so với năm 2015. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa các hoạt động quản trị, đồng thời xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp, phấn đấu đạt mức doanh thu 1 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2021.
Tập đoàn Lộc Trời trước đây là Công ty Bảo vệ thực vật An Giang được thành lập vào năm 1993, vốn kinh doanh ban đầu chỉ 750 triệu đồng và 23 nhân viên, chuyên cung ứng thuốc bảo vệ thực vật. Năm 1996, công ty bước vào lĩnh vực nghiên cứu và kinh doanh hạt giống, đặc biệt là về lúa giống. Năm 2015, công ty này chính thức đổi tên thành Lộc Trời.
Thi Hà