Trại hè Hướng đạo sinh Thế giới đầu tiên từ sau Covid-19 thu hút khoảng 43.000 thanh thiếu niên từ 155 quốc gia tham gia, là cơ hội để quảng bá Hàn Quốc, đất nước đang muốn thể hiện khả năng tổ chức các sự kiện lớn như Olympic và World Cup.

Mái vòm phủ dây leo trong Hội trại Hướng đạo sinh Thế giới ở Buan, Hàn Quốc, ngày 8/8. Ảnh: AFP
Hội trại bắt đầu từ 1/8 trên một cánh đồng ở Buan, cách Seoul khoảng 180 km về phía tây nam, giữa đợt nắng nóng ngột ngạt. Từ năm 2017, khi Hàn Quốc giành quyền đăng cai sự kiện, khu cắm trại giữa cánh đồng lầy lội đã bị đánh giá không phù hợp.
Một báo cáo của cơ quan đầu tư và phát triển Saemangeum, tổ chức chính phủ phát triển khu cắm trại, 5 năm trước đã yêu cầu bố trí đủ nơi tránh nắng và nhà vệ sinh để chuẩn bị cho sự kiện quy mô khổng lồ này.
"Khu cắm trại nằm trên cánh đồng, không có cây cối để tạo bóng mát, không có mái che tránh nắng để đảm bảo an toàn cho người tham gia", báo cáo có đoạn. Trại hè cũng cần đảm bảo đầy đủ nhà vệ sinh và kiểm soát mùi để "tránh ảnh hưởng uy tín quốc gia".
Trong các báo cáo công bố năm 2018 và 2020, các nhà quy hoạch tỉnh Bắc Jeolla nhận ra kế hoạch trồng cây xanh ở khu cắm trại là bất khả thi vì đất quá mặn. Một quan chức tỉnh cho hay ban tổ chức đã dựng các lối đi có mái che phủ dây leo để tạo bóng mát cho khu vực, nhưng chưa đủ.
Bởi vậy, vài ngày sau khi hội trại diễn ra, hàng trăm hướng đạo sinh đã đổ bệnh vì sốc nhiệt, giữa lúc Buan trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 34 độ C. Ban nhà tổ chức đã điều động thêm xe cứu thương, vật tư và xe chở nước để làm mát cho các hướng đạo sinh.
Rắc rối không chỉ dừng lại ở đó. Nhiều hướng đạo sinh than phiền về việc bị côn trùng cắn và điều kiện vệ sinh ở hội trại.
"Thời tiết thật kinh khủng", Sophie, thiếu niên người Anh tham gia trại hè, ngày 4/8 bày tỏ. "Trời quá nóng. Chúng em cả ngày không thể làm gì vì mọi hoạt động bị hủy. Ban đêm thì đầy muỗi, ai cũng bị muỗi đốt".
Matt Hyde, giám đốc điều hành tổ chức Hướng đạo sinh của Anh, cho hay các thành viên của đoàn quyết định rút khỏi sự kiện vì nhà vệ sinh không đủ sạch sẽ, rác chất đống và không đủ thực phẩm.
"Ở đây không an toàn", Hyde nói, kêu gọi tiến hành điều tra độc lập kế hoạch tổ chức sự kiện.
Đoàn Mỹ cũng thông báo chuyển tới căn cứ Humphreys của quân đội Mỹ gần Buan vào ngày 6/8. "Đoàn Mỹ đã đưa ra quyết định khó khăn là chúng tôi sẽ rời sự kiện sớm hơn vì thời tiết khắc nghiệt và vì các điều kiện ở địa điểm tổ chức", email của đoàn gửi cho phụ huynh Mỹ có đoạn.
Bộ trưởng bình đẳng giới Hàn Quốc Kim Huyn-sook cho hay nhà vệ sinh không đủ sạch sẽ là một trong những vấn đề lớn nhất của trại hè. Các nhà tổ chức cho biết đã tăng số lượng nhân viên vệ sinh từ 70 lên 540. Một quan chức giấu tên cho hay do "điều kiện tồi tàn" của trại hè, chính quyền tỉnh đã huy động 520 cán bộ giúp dọn dẹp nhà tắm và nhà vệ sinh.
Khi Hàn Quốc nỗ lực tìm cách khắc phục vấn đề về vệ sinh, bão Khanoun với sức gió hơn 61 km/h áp sát bờ biển phía nam Hàn Quốc, đe dọa sẽ thổi bay các lều trại. Ban tổ chức ngày 8/8 quyết định kết thúc sớm hội trại và sơ tán hàng chục nghìn hướng đạo sinh.
Những hỗn loạn tại trại hè hứng chịu nhiều chỉ trích trên truyền thông quốc tế, giữa thời điểm chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực giành quyền đăng cai Hội chợ Triển lãm Thế giới 2030 tại Busan.
Tháng 11 là thời điểm công bố quốc gia được chọn làm địa điểm đăng cai sự kiện. Nhiều người Hàn Quốc lo lắng sự kiện trại hè sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng đất nước trong quá trình vận động quyền đăng cai hội chợ.
"Hàn Quốc là quốc gia phát triển. Ai có thể nghĩ rằng một quốc gia như thế lại không thể xử lý các vấn đề như côn trùng hay nhà vệ sinh?" Hong Ki Yong, giáo sư kinh tế Đại học Incheon, nói.

Trại hè Hướng đạo sinh Thế giới ở Buan, Hàn Quốc, ngày 5/8. Ảnh: AFP
Một quan chức giấu tên của cơ quan phát triển Saemangeum cho hay có quá nhiều người tham gia vào quá trình chuẩn bị trại hè dẫn tới "quản lý chưa tốt" các vấn đề như vệ sinh và làm chậm trễ tiến trình khắc phục.
"Chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc vì những gì đã xảy ra", quan chức này bày tỏ.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)