Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ hai, 23/10/2023, 00:00 (GMT+7)

Loạt ảnh về cách đi du lịch 100 năm trước

Vào những năm 1920, máy bay có cửa sổ hở và sân bay trông như nhà để xe.

Tờ Insider (Mỹ) tổng hợp lại những hình ảnh cho thấy du lịch đã thay đổi thế nào trong khoảng 100 năm qua. Hơn một thế kỷ trước, những chuyến bay thương mại đầu tiên xuất hiện. Vào đầu những năm 1920, phi công Alfred W. Lawson chế tạo thành công nhiều máy bay và đạt một số thành công. Trong ảnh, một trong những chiếc máy bay của Lawson.

Hành khách lên máy bay qua một cánh cổng nhỏ nhưng không có ống lồng. Trong ảnh, nhóm khách lên máy bay của hãng Lufthansa (Đức) vào năm 1926.

Cửa sổ trên máy bay là những lỗ hở, khác với ngày nay khi hành khách không được phép mở cửa sổ máy bay. Trong hình, phi công Charles Lindbergh trên chiếc máy bay Spirit of St. Louis vào năm 1927. Theo tạp chí khoa học Smithsonian (Mỹ), phải tới những năm 1930, máy bay đầu tiên có cabin điều áp mới được sản xuất.

Sân bay của hãng hàng không Northwest Orient Airlines năm 1926.

"Sân bay những năm 1920 giống nhà để xe hơn", cây viết Talia Lakritz của Insider nhận xét.

Hành khách đi máy bay thường đeo nơ và đội mũ thời trang. Trong ảnh là vợ chồng phi công Martin Jensen (phải).

Đường sắt phổ biến hơn hàng không vào thời gian này. Ngoài chở người, tàu còn kiêm nhiệm vụ vận tải hàng hóa, chuyển thư tín.

Trên chuyến tàu, người ta mở phim chiếu trên tường cho hành khách xem.

Đầu những năm 1920 là thời kỳ cấm rượu ở Mỹ. Do đó, các nhân viên an ninh sẽ kiểm tra rượu trên tàu chở hàng. Người bán thường ngụy trang rượu để chuyển từ Holandale, Florida (Mỹ) tới Newark, New Jersey (Mỹ).

Khách du lịch tham quan thành phố New York (Mỹ) năm 1920 bằng một chiếc xe nhỏ.

Thời xưa, du khách phải dùng bản đồ để tìm đường. Trong ảnh là bản đồ thành phố New York.

Hoài Anh (Theo Insider)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net