![]() |
|
Nhân viên ban quản lý chợ thu phí mà không có biên lai. (Tuổi Trẻ) |
Chị Viên, chủ sạp quần áo, cho biết tùy mặt hàng và vị trí kinh doanh mà ban quản lý chợ đánh thuế nhiều hay ít. 8h sáng mỗi ngày là có hai người trong ban quản lý xách giỏ đi thu tiền. Sạp hàng của chị rộng chưa tới 2 m2 nộp 20.000 đồng/buổi, gồm: phí chợ 13.000, 1.000 rác, 1.000 hoa chi, 3.000 tiền thuê dù, 2.000 thuê giữ sạp. Chị Liên, chủ sạp rau, nói mỗi buổi chợ chị phải đóng “phí chết” 12.000 đồng, gồm: 6.000 phí, 2.000 giữ sạp, 2.000 thuê dù, 1.000 rác, 1.000 hoa chi...
Nhiều tiểu thương phàn nàn việc thu tiền ở đây rất tùy tiện và chẳng theo một quy định nào. Một tiểu thương nói: “Nhiều hôm mấy ổng hứng lên thu sát rạt, hôm nào chợ ế năn nỉ thì được “giảm giá”.
Cùng mặt hàng và diện tích như nhau nhưng nơi này thu 20.000 đồng/sạp, còn nơi khác được “chiếu cố” còn 8.000-10.000 đồng. Chị Hiền, chủ sạp thịt heo, phàn nàn: “Sạp của tôi đóng 12.000 đồng nhưng một số sạp khác họ chỉ thu 6.000 đồng”.
Sở dĩ mức phí mỗi nơi một giá như thế là vì ban quản lý chợ được tự do thu phí mà không cần biên lai hay hóa đơn. “Trước đây chúng tôi thắc mắc và đòi biên lai thu tiền nhưng ban quản lý nói chợ do phường quản lý và ban hành các loại phí nên... không có biên lai. Nghĩ cũng chẳng cần thiết nên không ai để ý làm gì nữa” - chị Hiền nói.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Trưởng ban quản lý chợ, cho biết: “Muốn sang sạp phải đóng 1 triệu đồng cho ban quản lý chợ hoạt động. Tiền này thu không có biên lai để phục vụ hoạt động của chợ, bồi dưỡng cho bảo vệ, nhân viên trong ban quản lý”.
Chúng tôi hỏi về các khoản thuế, bà Thủy nói: “Ở đây không có thuế mà gọi là lệ phí kinh doanh. Bán ngày nào thu phí ngày đó. Hằng ngày có người của ban quản lý đi thu nộp về phường, sau đó phường nộp ngân sách. Không có biên lai”.
Không kiểm soát việc thu phí
Ông Nguyễn Chiến Quốc, Chủ tịch UBND phường 2, cho biết, chợ Trần Nhân Tôn do phường quản lý, hiện có trên 200 tiểu thương. Việc thu các loại phí chợ là do chủ trương của UBND phường và được sự đồng ý của tiểu thương.
Các khoản phí gồm: tiền thu phí choán đất công (phí chợ), duy tu sửa chữa, hoa chi, vệ sinh... Hằng ngày ban quản lý chợ có nhiệm vụ đi thu phí, cuối buổi nộp về cho kế toán lập sổ sách để hằng tháng nộp vào kho bạc. Theo ông Quốc, những loại phí này không có biên lai thu tiền. Và ông cũng không trả lời về vấn đề kiểm soát việc thu phí của Ban quản lý chợ.
Giải thích về mức phí không đồng bộ, mỗi nơi mỗi giá, ông Quốc cho biết: “Có một số tiểu thương vay góp với nhau hoặc vay của ngân hàng nên nhờ ban quản lý... thu giùm cho tiện. Chính vì thế mà có người thu nhiều, người thu ít. Chúng tôi sẽ cho chấm dứt ngay việc thu phí giùm này”.
Về mức phí “chào chợ” 1 triệu đồng đóng cho ban quản lý (bắt buộc), ông Quốc khẳng định: “Ngoài những mức phí vừa nêu, UBND phường 2 không cho phép ban quản lý chợ thu thêm một khoản nào. Chúng tôi sẽ làm việc với ban quản lý chợ để làm rõ việc này”.
(Theo Tuổi Trẻ)
