Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 24/8/2015, 11:23 (GMT+7)

Loài sen lớn nhất thế giới

Sen vua là loài cây lớn nhất trong họ Súng, đường kính lá có thể lên tới 4 mét và chịu được sức nặng 70 kg.

Một thiếu nữ Trung Quốc đứng trên lá sen vua hôm 10/8 trong cuộc thi chịu sức nặng ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Sen vua, hay còn gọi là súng nia (Victoria Regia Lindl) đang bước vào mùa nở rộ ở Trung Quốc. Đây là cây lớn nhất trong họ súng, có nguồn gốc Nam Mỹ. Lá của nó dày, tròn như cái mâm, hai mép dựng lên, đường kính 2-3 mét, có thể chịu được sức nặng 70 kg. Ảnh: Southcn

Hai em nhỏ, nặng 30 kg và 50 kg biểu diễn xiếc đứng trên lá sen vua. Ảnh: Southcn

Mặt dưới lá sen vua có gân và lông rất chắc, kết cấu như bộ khung xương có nhiều hốc chứa khí, khiến lá có sức nổi lớn và chịu được nặng. Ảnh: Southcn

Du khách tung tiền xu hôm qua tại Sơn Đông. Ảnh: China News

Tại khu du lịch sinh thái Đại Minh Hồ, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, sen vua cũng đang bước vào mùa nở rộ. Quản lý khu du lịch cho biết, hàng năm, rất nhiều du khách đến đây để thưởng sen.

 

Tuy nhiên, năm nay, không hiểu sao họ gọi sen vua là "hoa nguyện ước". Du khách nào đến cũng tung tiền xu, hy vọng tiền rơi trúng lá sen thì ước nguyện sẽ thành sự thật. Ảnh: China News

Tại vườn thực vật ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, sen vua cũng khiến nhiều người dân thích thú. Họ đến ngắm hoa, thậm chí cho cả con nhỏ ngồi thử lên lá sen. Ảnh: CCTV

Nhiều gia đình có mặt ở vườn thực vật từ lúc trời chưa sáng, chờ ngắm sen nở. Ảnh: CCTV

Một bông sen vua màu hồng. Sen vua to hơn sen thường, một bông đường kính từ 10-30 cm. Ảnh: CCTV

Em nhỏ thích thú tạo dáng khi ngồi trên lá sen. Lá sen tuy sức nổi lớn, nhưng giòn và dễ rách. Do đó, nhân viên vườn thực vật trải tấm nilon lên mặt lá, để ngừa lá rách. Ảnh: CCTV

Hồng Hạnh