Chúng có tên khoa học là Oligodon arenarius. Tên loài bắt nguồn từ chữ Latin "arena" có nghĩa "cát, trên cát", "arenarius" có nghĩa "sống ở vùng cát" nhằm đặc tả môi trường sống ven biển đầy cát và khả năng di chuyển nhanh nhẹn trên cát của loài này.

Rắn Oligodon arenariu. Ảnh: Hoàng Minh Đức/Vncreatures.
Rắn có kích thước nhỏ, thân hình trụ, mảnh, màu xám nhạt. Chúng có 2 sọc màu nâu ở vảy sát vảy đỉnh đầu kéo dài xuống hai má và một mảng màu nâu hình ly ngược bắt đầu từ vảy giữa đình đầu kéo dài, mở rộng đến sau gáy. Loài mới có 17 hàng vảy lưng, 6-8 vảy má hàm trên ở mỗi bên và 5-6 hàng vảy hàm dưới, 131-144 vây bụng.
Đây là loài rắn thuộc giống Oligodon thứ 15 được phát hiện và công bố ở Việt Nam kể từ năm 1827 cho đến nay.
Theo Vncreatures