
Tần số đáp ứng của cả bộ loa: 30 20.000 Hz. 6 loa vệ tinh (ký hiệu SCS300 SAT) cao 29 cm có hình dáng tao nhã, vỏ nhựa platin màu bạc. Loa center (SCS300 CEN) nằm ngang khá độc đáo. Các loa vệ tinh đều có đế tròn nên không thể đặt trên bàn, bạn phải dùng chân loa hay treo loa trên tường.
Mẫu mã của hệ thống âm thanh này không đẹp lắm, dây loa không có nhiều màu sắc để dễ phân biệt mà chỉ có một màu trắng. Tuy nhiên khi muốn tháo dây loa ra thì bạn phải tháo rời chân loa.
Trong thử nghiệm lần thứ nhất, loa center SCS300 CEN được đặt phía trên màn hình, hai kênh trái, phải nằm hai bên với độ cao bằng độ cao để loa center (cách mặt đất 182 cm). Âm thanh của hệ thống hơi nhỏ. Khi nâng các loa vệ tinh lên, âm thanh tự nhiên khác, ấn tượng hơn.

Khi bật bài Little Plastic Castle của Ani DiFranco, giọng ca sĩ nghe mộc mạc và tiếng guitar acoustic trầm ấm. Tiếng hơi bass to nhưng khá khác biệt. Chuyển sang bài Goodbye của Steve Earle, tiếng guitar, tiếng kèn acmônica và tiếng bass tách rõ. Nhưng khi bật loa to để lấp đầy không gian bằng âm thanh nhạc cụ thì tiếng hát lại bị cứng và thô.
Thử nghiệm SCS300.7 với bộ phim âm thanh Dolby EX The Lord of the Rings: The return of the king, người xem như sống trong chiến trận. Trong cuộc chiến ở cánh đồng Pelennor, tiếng gọi vọng lại từ xa của kẻ địch nghe rõ ràng và đầy hăm dọa. Khi Witch King xoay quả cầu kim loại chống lại Éowyn, tiếng chuyển động của vũ khí đi từ tai trái sang tai phải một cách nhịp nhàng.
Thử nghiệm thứ hai tiến hành với một loa vệ tinh vào vị trí loa center, biến bộ dàn thành 6.1 xem thế nào. Âm thanh cũng chẳng to hơn là mấy và âm cao, trung, thấp cũng không lẫn với nhau.
V.B.T. (theo Home Theater Magazine)