Theo Hệ thống Giáo dục HOCMAI, cách học trực tuyến này cần có sự hỗ trợ từ phụ huynh để đạt hiệu quả tốt nhất.
Xác định nội dung học tập từ hè
Do Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh tại Hà Nội được nghỉ hè sớm. Dù không phải là lần đầu tiên trải qua tình huống nay nhưng kỳ nghỉ hè sớm lần này cũng khiến không ít phụ huynh lo ngại. Không thể về quê, du lịch hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ... như các năm trước, thời điểm này, phần lớn trẻ ohair tự học và chơi tại nhà, đặc biệt là các khu vực bùng phát dịch như Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh và Bắc Giang.
Chị Vũ Thị Yến (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, do không thể giám sát thường xuyên, cha mẹ thường lo con dành phần lớn thời gian trong ngày để xem tivi, máy tính, điện thoại và tiếp xúc với những nội dung độc hại.
Để giúp con có một kỳ nghỉ hè lành mạnh, phụ huynh nên kết hợp cân bằng giữa thời gian vui chơi và kế hoạch xác định nội dung học tập trong hè cho con. Điều này vừa giúp các con bù đắp kiến thức bị gián đoạn từ những đợt nghỉ dịch, vừa duy trì thói quen tự giác.

Việc con nghỉ hè sớm là một thách thức đối với phụ huynh.
Theo cô Dư Thị Thanh Mai - giáo viên môn Toán tại Hệ thống giáo dục HOCMAI, từ việc xác định nội dung cần học, trẻ có thể củng cố lại kiến thức, lấp những lỗ hổng kiến thức còn thiếu và ôn tập, bổ sung phần chưa hiểu. Cha mẹ có thể tham khảo ý kiến của giáo viên và các khóa học dành cho thời gian hè.
Đối với học sinh lớp 1 lên lớp 2 và lớp 2 lên lớp 3, bố mẹ nên duy trì cho con các hoạt động: đọc sách, đọc truyện và kết hợp làm các phiếu bài tập (mỗi tuần một phiếu) để ôn tập lại kiến thức. Thời gian học nên kéo dài khoảng 30 phút và cố định theo lịch hàng ngày hoặc hàng tuần để tạo thói quen cho trẻ.
Với các em học sinh lớp 3 lên lớp 4, lớp 4 lên lớp 5, phụ huynh cần có kế hoạch ôn tập cho con từ sớm vì kiến thức giai đoạn này tương đối khó; giúp con liệt kê kiến thức trong năm học trước và tìm hiểu phần liên quan cho năm học sau, từ đó, xác định mục tiêu cần học thêm trong hè.
Học thêm hè trực tuyến với lộ trình 4 bước
Trước tình hình dịch bệnh, học thêm hè trực tuyến là giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Hiện nay, thị trường có nhiều khoá học thêm hè trực tuyến về kiến thức môn học trên lớp cũng như các kỹ năng mềm. Phụ huynh có thể lựa chọn cho con khoá học phù hợp với năng lực và sở thích.
Tuy nhiên, với đối tượng trẻ tiểu học, do tuổi nhỏ, các em chưa hoàn toàn tự giác nên việc học trực tuyến còn nhiều hạn chế. Đồng hành cùng phụ huynh, Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã xây dựng chương trình Học Giỏi Tiểu học giúp giảm áp lực học tập cho con, đồng thời, tiết kiệm thời gian kèm cặp của cha mẹ.
Tại chương trình này, học sinh sẽ được học tập theo lộ trình 4 bước: Học, hỏi, luyện và kiểm tra đánh giá.
Học: Học sinh được trang bị toàn bộ kiến thức các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với hệ thống bài giảng đầy đủ, giúp học sinh bù đắp kiến thức bị hổng trong năm.
Hỏi: Song song với các video bài giảng, học sinh sẽ thực hành thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập vận dụng bám sát nội dung mỗi bài.
Luyện: Bước này ận dụng thành thạo kiến thức để giải quyết mọi dạng bài từ dễ đến khó, tổng hợp kiểm tra đánh giá với hệ thống bài kiểm tra bám sát theo từng đơn vị kiến thức.
Kiểm tra đánh giá: Trong suốt quá trình học, hệ thống hỗ trợ học sinh học tập 24/7, đồng thời, cập nhật liên tục tình hình học tập của con cho phụ huynh thông qua học bạ điện tử, email thông báo. Qua đó, phụ huynh nắm bắt lộ trình học tập của con và có thể kịp thời điều chỉnh việc học sao cho phù hợp với mục tiêu đặt ra.

HOCMAI triển khai khóa học Học Giỏi Tiểu học với lộ trình 4 bước nhằm giúp trẻ học hè hiệu quả hơn trong mùa dịch.
Chị Vũ Kiều Anh (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), phụ huynh của học sinh từng theo học khóa Học Giỏi Tiểu học dành cho học sinh cấp ba cho biết, học trực tuyến rất linh động về thời gian nên trẻ có thể vừa học vừa vui chơi theo thời khóa biểu riêng. Vì vậy, con luôn cảm thấy rất thoải mái và hào hứng. Sau một khoảng thời gian học, chị nhận thấy con tự giác học hơn và kết quả cũng cải thiện rõ rệt, không chỉ chắc kiến thức mà tư duy nhanh nhạy hơn.
Theo khảo sát của Hệ thống Giáo dục HOCMAI với những phụ huynh đã cho con theo học chương trình này, hơn 90% học sinh có thành tích tốt hơn sau khi theo học.
Thiên Minh
Ảnh: HOCMAI