Con gái tôi học lớp hai ở thành phố thuộc một tỉnh, không quá chăm chỉ nhưng cũng chịu khó hoàn thành hết bài tập. Theo tôi đánh giá, học lực của con gái chỉ ở mức khá, môn Toán và Tiếng Anh kém hơn Tiếng Việt chút. Tuy nhiên, kết quả thi cuối kỳ của con toàn được điểm 10. Hồi lớp một, con đạt điểm 10 tôi thấy cũng bình thường vì con có học tiền tiểu học. Nhưng sang lớp hai, rõ ràng con tính toán chậm, còn nhiều bài chưa hiểu kỹ và sai sót, không thể đạt điểm tuyệt đối.
Chị gái tôi cũng có con học cấp một và đang ở thành phố khác. Con trai chị thông minh, tính toán nhanh nhưng hơi ẩu. Hồi học lớp một và hai như con tôi hiện tại, cháu làm đề Toán rất nhanh, ít sai sót nhưng vẫn bị viết nhầm hoặc thiếu vì ẩu và hiếm thi cháu được 10 tròn dù vẫn đạt điểm cao (9 hoặc 9,5 hay 9,75). Còn Tiếng Việt, cháu học yếu hơn nên toàn 6-7. Tiếng Anh chỉ được 5-6, có khi còn phải thi lại. Tôi thấy kết quả đó phản ánh đúng học lực của cháu.

Minh họa: AI
Con gái tôi học Toán không bằng cháu trai, tiếng Việt khá hơn nhưng làm bài vẫn sai sót, còn Tiếng Anh không biết được nhiều vì tôi chưa cho đi học thêm cũng không có thời gian kèm nhiều. Vậy mà thi toàn 10 tròn cả ba môn. Nhìn thấy kết quả này của con, tôi thực sự lo lắng, chỉ sợ con tưởng mình giỏi thật rồi tự cao tự đại, không chịu khó ôn luyện. Hơn nữa học lên cao, chương trình ngày càng khó, lúc đó không đạt được điểm như vậy, tôi sợ con chán nản rồi buông xuôi việc học. Có ai rơi vào trường hợp như tôi không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thúy Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc