![]() |
Mô hình lò gạch không khói. |
Gạch nung là vật liệu xây dựng truyền thống, giữ vị trí quan trọng nhất trong các loại vật liệu xây dựng cơ bản. Năm 2000, sản lượng gạch nung cả nước khoảng 12 tỷ viên, trong đó 63% được sản xuất từ những lò gạch đất sét nung thủ công.
Việc tìm kiếm một mô hình lò mới thay thế với vốn đầu tư hợp túi tiền của doanh nghiệp vừa và nhỏ là điều rất cần thiết. Được sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam đã kết hợp với Viện Khoa học Công nghệ Nhiệt lạnh thực hiện dự án cải tiến công nghệ nung đốt gạch dựa trên mô hình lò gạch liên tục kiểu đứng đã có ở Trung Quốc. Các nhà khoa học đã hoàn thành việc thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành thành công 2 mô hình lò gạch kiểu mới tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Với lò mới này, trung tâm cháy được duy trì ở giữa lò. Phía dưới là gạch đã nung xong còn rất nóng, phía trên là gạch mộc mới đưa vào lò. Không khí từ bên ngoài được gia nhiệt trước khi đi vào trung tâm cháy. Khói nóng thoát ra từ trung tâm cháy tiếp tục đi lên phía trên để sấy các lớp gạch rồi mới thoát ra ống khói. Bởi vậy, nhiệt độ khói chỉ còn 130 -140 độ C.
Quá trình cháy của lò diễn ra đều đặn suốt ngày đêm. Cứ sau khoảng 1,5 giờ, người ta lấy ra một mẻ gạch từ 300 đến 400 viên (với loại lò cỡ trung bình). Hệ thống lấy gạch ra gồm một vít quay tay, đủ để để nâng, hạ một xe goòng.
Qua 2 lò vận hành thử, mô hình lò gạch kiểu đứng không khói đã thể hiện các ưu điểm sau:
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Khói thải của lò gạch mới rất ít, hầu như không nhìn thấy; nhiệt độ khói thải thấp.
- Nhờ nguyên tắc chuyển động ngược chiều giữa gạch nung và dòng nhiệt (gạch chuyển động từ trên xuống dưới còn khí nóng đi ngược từ dưới lên), kết hợp với tường lò được cách nhiệt tốt (lớp cách nhiệt bằng xỉ than, chiều dày 1 mét), nên lò gạch này tiết kiệm được gần một nửa lượng than so với lò đất sét nung. Lò kiểu cũ tiêu thụ 140 kg than cám cho 1.000 viên gạch, lò kiểu mới tiêu thụ 80 kg.
- Vốn đầu tư ít, khoảng 30 triệu đồng cho một lò đơn, công suất 2 triệu viên một năm; và trên 50 triệu đồng cho một lò kép có công suất gấp đôi (Trong khi để có một lò tunel mini công suất 6-7 triệu viên một năm, phải đầu tư 3 tỷ đồng).
- Tỷ lệ gạch hỏng chỉ khoảng 3%. Gạch ra lò đảm bảo trên 90% loại A.
Theo các nhà khoa học, mô hình lò gạch liên tục kiểu đứng nếu được nhân rộng sẽ góp phần xoá bỏ lò gạch đất sét thủ công hiện nay.
(Theo KH & ĐS)