![]() |
Hiện trường vụ đánh bom trước cổng sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/2. Ảnh: AFP |
Mặt trận Giải phóng Nhân dân Cách mạng (DHKP-C), một nhóm cực tả bị cáo buộc thực hiện nhiều hoạt động khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối những năm 1970, hôm qua tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ hôm 1/2.
Vụ đánh bom liều chết làm một nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và ba người khác bị thương, AFP dẫn lời các quan chức cho biết.
Những cuộc tấn công của nhóm DHKP-C trong nhiều năm qua đã khiến hàng chục người chết, trong đó có hai vị tướng về hưu và một cựu bộ trưởng tư pháp. Gần đây nhất, nhóm tuyên bố đứng đằng sau một vụ đánh bom ở Istanbul ngày 11/9/2012, làm một cảnh sát địa phương tử vong. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước thực hiện cuộc truy quét trên toàn quốc đối với nhóm này, bắt giữ 85 người, bao gồm luật sư, giáo viên, sinh viên đại học.
DHKP-C được thành lập năm 1978 với cái tên Devrimci Sol, hay Dev Sol, và được đổi tên năm 1994 sau một cuộc chiến phe phái trong nội bộ. DHKP-C bắt đầu chiến dịch chống lại nước ngoài năm 1990, bao gồm các cuộc tấn công vào nhân viên và cơ sở ngoại giao, quân đội của Mỹ. Kể từ cuối năm 2001, nhóm đã sử dụng các thiết bị gây nổ nhằm chống lại mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, nhưng những chiến dịch của chính phủ và những vụ bắt giữ được cho là đã làm suy yếu năng lực của DHKP-C. Nhóm này có nguồn tài trợ từ châu Âu cũng như thông qua việc tống tiền.
Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm ở Istanbul và Ankara dính líu đến vụ đánh bom để thẩm vấn.
Trọng Giáp