Trùng với thời điểm sinh viên Tô Công Luân sang Trung Quốc bán thận, bệnh viện 115 cũng giới thiệu Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Nguyễn Tấn Tài thông qua ông Phong, đến Bệnh viện Quân y Quảng Châu thay thận. Đây cũng là nhà thương Trung Quốc mà sinh viên Luân bán thận đến nỗi bị tai biến liệt não.
Nhân vật Phong cũng từng bị người yêu Luân là Minh tố cáo đến công an quận Gò Vấp, rằng có liên quan đến việc đưa chàng trai trẻ này sang Trung Quốc bán thận. Theo Minh, ông Phong là người gốc Việt định cư lâu năm ở Trung Quốc. Chính ông này là người đã đưa cô đến một bệnh viện tại tỉnh Quảng Châu gặp Luân trong tình trạng mê man, trên người có nhiều vết mổ. Sau đó Phong đưa tiền cho Minh chuyển người yêu về nước, thậm chí tiếp tục liên lạc với Minh để hỏi han tình hình sức khỏe của chàng trai.
![]() |
Tô Công Luân về nước với nhiều vết mổ. Ảnh: Thiên Chương. |
Trao đổi với VnExpress chiều 5/5, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115, TP HCM cho biết, từng giới thiệu nhiều bệnh nhân sang các bệnh viện Trung Quốc ghép thận, trong đó có Bệnh viện quân y Quảng Châu với vai trò trung gian của ông Phong. Tuy nhiên, Trưởng Khoa Thận 115 Tạ Phương Dung cho rằng, bà giới thiệu số điện thoại của Phong đến người bệnh có nhu cầu ghép thận, không liên quan đến trường hợp bán thận của Luân.
Bác sĩ Tạ Phương Dung xác nhận, có gặp ông Phong trong chuyến sang Trung Quốc hỗ trợ ca ghép thận của Phó giám đốc Sở Nội vụ Tài hồi cuối năm ngoái nhưng không hề môi giới.
"Trước đó, chúng tôi biết ông Phong từ những lời đồn của những bệnh nhân từng sang Trung Quốc ghép thận. Việc bệnh viện giới thiệu bệnh nhân sang chỗ ông Phong, có cả trường hợp ông Tài, chỉ mang tính giúp đỡ khi tại Việt Nam bệnh nhân không có thận để thay", bà Dung khẳng định một lần nữa.
Giám đốc Bệnh viện 115 Nguyễn Quốc Khánh cũng cho biết, khi giới thiệu ông Tài sang Trung Quốc ghép thận, bệnh viện cẩn thận cử bác sĩ Tạ Phương Dung sang Trung Quốc theo dõi ca ghép nhằm thể hiện sự quan tâm của bệnh viện đối với một vị lãnh đạo thành phố. Việc ông Tài đang sở hữu quả thận của người cho nào, bệnh viện hoàn toàn không biết cũng không thu lợi từ việc giới thiệu thay thận.
"Tôi cũng từng ghép thận ở Trung Quốc, khi về nước tôi cũng từng giới thiệu cho nhiều bệnh nhân hoặc người quen sang ấy ghép, ấy là chuyện thường tình. Còn việc ai nghi ngờ môi giới là chuyện của họ", Giám đốc Khánh nói.
Cũng theo bác sĩ Khánh, nguyên nhân khiến nhiều người Việt sang Trung Quốc ghép thận đơn giản vì Trung Quốc gần đây là một nước khá thoáng về luật cho thận. Chi phí một ca ghép thận thực hiện tại Việt Nam khoảng 200 triệu đồng. Trong khi đó ở Trung Quốc giá một ca ghép là 35.000 USD. Tuy nhiên, tại Việt Nam, người bệnh cần phải có một quả thận do người thân hiến tặng còn với chi phí trên, bệnh viện tại Trung Quốc sẽ bao cả quả thận. Chi phí cho ca ghép thận cao, theo bác sĩ Khánh, do bệnh nhân phải tiêm thuốc chống thải ghép chứ không có nghĩa giá ấy chỉ để trả cho quả thận.
Trong khi đó, Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Tài đã tắt điện thoại, không đến cơ quan từ hôm 5/5. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ, chuyện thay thế mua bán thận chỉ mang tính cá nhân. "Vả lại khi trong nước không có thận để thay thì việc ông Tài có sang một bệnh viện tại Trung Quốc để ghép thận âu cũng là chuyện thường tình", ông Tỷ nói.
Công an TP HCM cho biết, vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ để xác định thực hư việc tổ chức môi giới mua bán thận ra nước ngoài.
Thiên Chương