Thứ bảy, 27/7/2024
Thứ ba, 14/3/2023, 17:06 (GMT+7)

Lô cốt 'đẩy' người đi đường lên vỉa hè

Hà NộiCông trình quây tôn, chiếm gần trọn lòng đường Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm), người dân phải chạy xe máy luồn lách trên vỉa hè chật hẹp.

Công trình quây tôn trên đoạn đường dài khoảng 100 m, từ ngã ba Lương Thế Vinh - Vũ Hữu đến số nhà 175 Lương Thế Vinh, chiếm gần như toàn bộ lòng đường. Công trình xây dựng dự án Xử lý nước thải Yên Xá do nhà thầu Nhật Bản thi công từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2024. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Việc quây tôn kín chiếm gần hết lòng đường khiến lối đi cả hai chiều đường Lương Thế Vinh trở nên quá nhỏ. Điểm hẹp nhất đo được chưa đầy 50 cm, chỉ đủ một xe máy hoặc một người đi qua.

Người đi đường luồn lách qua đoạn đường vốn đã nhỏ, lại có có cột điện chắn trên vỉa hè.

Trên lối đi nhỏ hẹp, nhiều đoạn được che chắn tạm bợ bằng mảnh thép. "Nhiều vụ té ngã đã xảy ra ở đây", một người dân nói.

Việc thi công liên tục khiến một số đoạn gạch lát đường xuống cấp, mấp mô, có đoạn quây tôn sắc nhọn chìa ra gây nguy hiểm cho người qua lại.

Cụ ông phải dắt xe đạp qua đoạn vỉa hè đã bị vỡ nát gạch do xe qua lại nhiều.

Người dân hai bên đường cho biết, bên trong công trình đã được chủ đầu tư dọn dẹp máy móc và thiết bị vài ngày trước nhưng hàng rào tôn sắt chưa được tháo dỡ.

"Tôi không hiểu sao họ để mãi như thế này, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân nơi đây. Xe cứ đi sát vào cửa nhà gây ức chế vô cùng, cửa hàng thì ít khách", chị Linh, ở số nhà 127 đường Lương Thế Vinh, nói.

Một hộ kinh doanh lo ngại xe đi lại va quệt vào biển quảng cáo của mình nên căng xích chắn khiến đoạn đường đã hẹp lại càng hẹp hơn.

"Hơn tháng nay, thi công xong rồi nhưng chưa thấy người ta dỡ lô cốt này đi. Việc buôn bán của tôi bị ảnh hưởng vô cùng, khách vào không có chỗ để xe nên họ bỏ đi", anh Huy, bán phụ kiện trên phố Lương Thế Vinh nói.

Đại diện Đội cảnh sát giao thông số 7, phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, quản lý địa bàn phường Trung Văn, cho biết tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn xảy vào những giờ cao điểm từ khi dựng lô cốt.

"Để khắc phục, cơ quan chức năng cùng nhà thầu thi công đã bố trí người phân luồng vào giờ cao điểm, lắp đặt biển báo giao thông, biển cấm ôtô tại các lối dẫn vào đường Lương Thế Vinh", đại diện Đội 7 nói.

Một số người đến mua hàng trên đoạn đường phải để xe bên ngoài lô cốt, rồi đi bộ vào.

Ngày 13/3, Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông, lắp đặt hệ thống biển báo trên đường Lương Thế Vinh để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công hố ga thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Cụ thể, cấm toàn bộ ôtô qua đoạn đường Lương Thế Vinh - Vũ Hữu, Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi; các xe của người dân trên đường Lương Thế Vinh được chạy từ vị trí rào chắn ra đường Nguyễn Trãi hoặc ra Tố Hữu; tổ chức giao thông cho ôtô đi một chiều trên đường Vũ Hữu theo hướng từ ngã ba Vũ Hữu - Nguyễn Quý Đức đi ngã ba Vũ Hữu - Lương Thế Vinh. Thời gian phân luồng kéo dài tới ngày 15/12.

Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công cử người phân luồng giao thông; lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông.

Vị trí dự án thi công trên đường Lương Thế Vinh. Đồ họa: Khánh Hoàng

Giang Huy