*Bàn thắng: Van Dijk 25' - Pulisic 66' 89', Larsen 90'+4
Đây là trận giao hữu thứ năm của Liverpool hè này. Trước đó, họ thắng Chester, Tranmere, Blackburn và hòa Bury - đều là những đội bóng yếu hơn ở Anh.
HLV Jurgen Klopp một lần nữa để các cầu thủ đá World Cup như Mohamed Salah, Sadio Mane và Marko Grujic ngồi ngoài. Georginio Wijnaldum vắng mặt vì bị cúm. Loris Karius, Virgil van Dijk và tân binh Fabinho đá chính.
Karius mắc sai lầm ở đầu trận khi quả phát bóng của anh quá nhẹ và đến thẳng chân của Max Philipp. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo Dortmund ra ngoài. Sau đó, từ một pha phạt góc vào giữa trận, Van Dijk đưa Liverpool vượt lên với một pha bật cao đánh đầu dũng mãnh. Tỷ số này được giữ đến hết hiệp một. Một điều đáng lo với Liverpool ở hiệp đầu là việc trung vệ Joel Matip bị dính chấn thương và tập tễnh rời sân.
Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, Klopp thực hiện hàng loạt thay đổi, trong đó có tân binh Naby Keita và James Milner vào sân. Đội bóng Anh lấn lướt đối thủ hơn cả ở hiệp một. Bộ đôi tiền đạo dự bị Dominic Solanke và Daniel Sturridge liên tục khuấy đảo hàng thủ Dortmund. Sheyi Ojo đối mặt thủ môn Marwin Hitz ở tư thế rất thuận lợi, nhưng dứt điểm không thành công.
Không lâu sau pha bóng này, Dortmund có bàn gỡ. Đại diện Đức được hưởng phạt đền từ tình huống Christian Pulisic bị phạm lỗi trong cấm địa. Đích thân Pulisic sau đó đánh bại Karius trên chấm đá 11m.
Trong một pha phản công cuối trận, Dortmund có bàn thứ hai. Pulisic hoàn tất cú đúp với một pha dứt điểm hiểm hóc. Trong thời gian bù giờ, Pulisic tiếp tục ghi dấu ấn với pha đi bóng và dứt điểm khiến Karius không thể bắt dính. Bóng bật đến vị trí của Jacob Bruun Larsen và cầu thủ này dễ dàng đệm vào lưới trống.
Liverpool còn hai trận nữa trong khuôn khổ International Champions Cup tại Mỹ. Họ gặp Man City vào ngày 26/7 và Man Utd ngày 28/7.
Vĩnh San