Dưới thời Rodgers, Liverpool đang có những chuyển biến tích cực trên đường tìm lại chính mình.
Liverpool - kết thúc mùa trước ở vị trí thứ bảy và thứ tám mùa trước nữa - đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Họ ít hơn tám điểm so với đội đầu bảng Arsenal, trong khi mùa giải còn 14 vòng đấu.
"Chúng tôi không tự thấy mình là ứng viên cho chức vô địch", HLV Rodgers nói. "Đó là mục tiêu không thực tế đối với chúng tôi lúc này".
"Tôi đã có mặt ở sân Etihad để chứng kiến trận đấu giữa Man City và Chelsea vừa qua. Đó mới là những đội hình được xác lập để cạnh tranh chức vô địch. Ai đó có thể hỏi 'Liverpool có vai trò nào đó trong cuộc đua không?'. Tất nhiên chúng tôi có thể, vì chúng tôi luôn chơi hết mình. Nhưng chúng ta phải nhìn vào các đội khác nữa".
Liverpool - đội sẽ tiếp đón Arsenal ở vòng 25 thứ bảy tuần này - ít hơn sáu điểm so với Man City và Chelsea vốn những đội lần lượt đứng thứ hai và thứ ba hiện nay.
Từng 18 lần vô địch nước Anh nhưng trong kỷ nguyên Premier League - ra đời từ năm 1992, Liverpool chưa một lần lên ngôi. Kể từ năm 2009, họ thậm chí không có mặt trong Top 4.
"Chúng tôi là một đội bóng vẫn đang trong quá trình cải cách", cựu HLV của Swansea City - người đến sân Anfield từ mùa hè năm 2012 - nói. "Chúng tôi đã nhích từ thứ tám lên thứ bảy mùa trước, và bây giờ chúng tôi đang nỗ lực để tạo một bước nhảy vọt vào nhóm bốn đội đầu tiên. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi thiếu tham vọng, đó là tính thực tế".
Hà Uyên