
Sahin - vốn là một tiền vệ công tài năng của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ - chuyển đến Liverpool hồi tháng 8 năm ngoái theo hợp đồng cho mượn kéo dài đến hết mùa giải hiện tại.
Tuy nhiên sau chỉ 12 trận với 3 bàn thắng, anh bị HLV Brendan Rodgers cắt hợp đồng.
Trước đó, Liverpool đã tìm mọi cách để lôi kéo Sahin về với mình. HLV Rodgers thậm chí còn vận dụng đến mối quan hệ cá nhân với Jose Mourinho để có Sahin - khi đó đang được Arsenal chiêu dụ.
Điểm đến tiếp theo của Sahin sẽ là Borussia Dortmund - vốn là đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Đó là nơi đem đến cho ngôi sao 23 tuổi nhiều kỷ niệm đẹp nhất, với danh hiệu cầu thủ hay nhất Bundesliga năm 2010 và chức vô địch quốc gia Đức năm 2011.
Chính những thành công đó là nền tảng đưa anh đến Real, với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2017. Tuy nhiên, ở sân Bernabeu, Sahin không tìm thấy cơ hội vì lối chơi của anh quá giống Mesut Oezil - vốn là học trò cưng của Jose Mourinho. Mùa trước - khi Real Madrid vô địch La Liga - Sahin chỉ được thi đấu 11 trận.
Theo thỏa thuận mới đạt được, Sahin sẽ ở lại Dortmund đến hết mùa giải 2013-2014.
Đức Anh