Mô hình rắn màu đỏ ở cổng vào điểm trang trí đường hoa phía Tây cầu Rồng, phía trong là linh vật rắn vàng. Đây là điểm trang trí chính trong số 14 điểm trang trí hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với 200.000 chậu hoa đã được huy động, sắp đặt, tái hiện bức tranh xuân rực rỡ sắc màu bên dòng sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông
Mô hình rắn màu đỏ ở cổng vào điểm trang trí đường hoa phía Tây cầu Rồng, phía trong là linh vật rắn vàng. Đây là điểm trang trí chính trong số 14 điểm trang trí hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với 200.000 chậu hoa đã được huy động, sắp đặt, tái hiện bức tranh xuân rực rỡ sắc màu bên dòng sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, một linh vật rắn ngộ nghĩnh, đầu đội nón lá in hình cờ đỏ sao vàng được trang trí ở khuôn viên nằm giữa cầu Rồng và cầu Tình yêu. Nhiều khách nước ngoài thích thú chụp ảnh linh vật này.
Việc lắp đặt các linh vật này là một phần trong dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng của thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng, nhằm tạo điểm nhấn và thu hút người dân cùng du khách tham quan trong dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, một linh vật rắn ngộ nghĩnh, đầu đội nón lá in hình cờ đỏ sao vàng được trang trí ở khuôn viên nằm giữa cầu Rồng và cầu Tình yêu. Nhiều khách nước ngoài thích thú chụp ảnh linh vật này.
Việc lắp đặt các linh vật này là một phần trong dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng của thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng, nhằm tạo điểm nhấn và thu hút người dân cùng du khách tham quan trong dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Đông
Đôi linh vật rắn màu đỏ cao 4,7 m, linh vật rắn màu xanh cao 4,9 m được đặt công viên trường Quốc học Huế, TP Huế. Thiết kế lấy cảm hứng từ Cửu Đỉnh – bộ đỉnh đồng được coi là biểu tượng của quyền uy triều Nguyễn, kết tinh tinh hoa văn hóa và lịch sử Việt Nam. Tạo hình cách điệu rắn hình trái tim biểu thị tình yêu, hòa hợp và khát vọng phát triển của vùng cố đô. Việc đặt linh vật tại Bia Quốc học làm nổi bật tinh thần vươn lên của Huế trong hành trình lên thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025. Ảnh: Võ Thạnh
Đôi linh vật rắn màu đỏ cao 4,7 m, linh vật rắn màu xanh cao 4,9 m được đặt công viên trường Quốc học Huế, TP Huế. Thiết kế lấy cảm hứng từ Cửu Đỉnh – bộ đỉnh đồng được coi là biểu tượng của quyền uy triều Nguyễn, kết tinh tinh hoa văn hóa và lịch sử Việt Nam. Tạo hình cách điệu rắn hình trái tim biểu thị tình yêu, hòa hợp và khát vọng phát triển của vùng cố đô. Việc đặt linh vật tại Bia Quốc học làm nổi bật tinh thần vươn lên của Huế trong hành trình lên thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025. Ảnh: Võ Thạnh
Ở Bình Định, biểu tượng linh vật Tết tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), với điểm nhấn là rắn thần Naga 5 đầu hướng vào bên trong thành phố.
Linh vật lấy cảm hứng từ hình tượng rắn thần Naga trong văn hóa Champa, cao 5,5 m, nổi bật trên nền cụm tháp Dương Long – di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Thiết kế không chỉ tái hiện vẻ uy nghiêm của Naga mà còn kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và hơi nước, tạo nên khung cảnh huyền bí. Ảnh: Dũng Nhân
Ở Bình Định, biểu tượng linh vật Tết tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), với điểm nhấn là rắn thần Naga 5 đầu hướng vào bên trong thành phố.
Linh vật lấy cảm hứng từ hình tượng rắn thần Naga trong văn hóa Champa, cao 5,5 m, nổi bật trên nền cụm tháp Dương Long – di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Thiết kế không chỉ tái hiện vẻ uy nghiêm của Naga mà còn kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và hơi nước, tạo nên khung cảnh huyền bí. Ảnh: Dũng Nhân
Tại đường hoa Tết ở quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, Gia Lai, linh vật rắn khoác trang phục thổ cẩm, quàng khăn thu hút sự chú ý.
Rắn vàng, rắn bạc tượng trưng cho tài lộc, ấm no, kết hợp với nét đẹp truyền thống của đồng bào Tây Nguyên, trở thành điểm nhấn đặc sắc cho phố núi.
Theo nhà điêu khắc Nguyễn Vinh (43 tuổi, TP Pleiku), các linh vật rắn, gồm 8 con cao từ 1,4 đến 4 m, được anh và cộng sự hoàn thiện trong hơn một tháng, cùng với mô hình cồng chiêng tôn vinh văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Trần Hóa
Tại đường hoa Tết ở quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, Gia Lai, linh vật rắn khoác trang phục thổ cẩm, quàng khăn thu hút sự chú ý.
Rắn vàng, rắn bạc tượng trưng cho tài lộc, ấm no, kết hợp với nét đẹp truyền thống của đồng bào Tây Nguyên, trở thành điểm nhấn đặc sắc cho phố núi.
Theo nhà điêu khắc Nguyễn Vinh (43 tuổi, TP Pleiku), các linh vật rắn, gồm 8 con cao từ 1,4 đến 4 m, được anh và cộng sự hoàn thiện trong hơn một tháng, cùng với mô hình cồng chiêng tôn vinh văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Trần Hóa
Hai rắn lớn ôm túi vàng, túi bạc tượng trưng cho năm mới sung túc, phát triển được đặt ở Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Tác phẩm thuộc hạng mục đường hoa Tết Ất Tỵ năm 2025 với kinh phí hơn 2 tỷ đồng, được hoàn thành trong hơn 20 ngày, với gần 100 nhân công thực hiện. Ảnh: Trần Hóa
Hai rắn lớn ôm túi vàng, túi bạc tượng trưng cho năm mới sung túc, phát triển được đặt ở Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Tác phẩm thuộc hạng mục đường hoa Tết Ất Tỵ năm 2025 với kinh phí hơn 2 tỷ đồng, được hoàn thành trong hơn 20 ngày, với gần 100 nhân công thực hiện. Ảnh: Trần Hóa
Bộ 4 rắn nhỏ tượng trưng cho 4 mùa no đủ, vui tươi với các tiểu cảnh bánh trái, vàng bạc trong khuôn viên Quảng trường Đoàn kết. Ảnh: Trần Hóa
Bộ 4 rắn nhỏ tượng trưng cho 4 mùa no đủ, vui tươi với các tiểu cảnh bánh trái, vàng bạc trong khuôn viên Quảng trường Đoàn kết. Ảnh: Trần Hóa
Đôi rắn ở Quảng Ngãi có màu cam và xanh, tạo dáng hình trái tim, đặt tại đài phun nước trung tâm công viên Ba Tơ, công viên lớn nhất địa phương thường được đông đảo người dân tham quan mỗi dịp Tết. Thân rắn được trang trí những đốm hoa mai tượng trưng cho mùa xuân.
Ngoài ra, các vị trí khác trong công viên và khu vực núi Long Đầu cũng được trang trí bằng linh vật rắn theo kiểu 3D hoặc cuộn mình thành hình chữ S, tạo nên cảnh quan bắt mắt. Ảnh: Phạm Linh
Đôi rắn ở Quảng Ngãi có màu cam và xanh, tạo dáng hình trái tim, đặt tại đài phun nước trung tâm công viên Ba Tơ, công viên lớn nhất địa phương thường được đông đảo người dân tham quan mỗi dịp Tết. Thân rắn được trang trí những đốm hoa mai tượng trưng cho mùa xuân.
Ngoài ra, các vị trí khác trong công viên và khu vực núi Long Đầu cũng được trang trí bằng linh vật rắn theo kiểu 3D hoặc cuộn mình thành hình chữ S, tạo nên cảnh quan bắt mắt. Ảnh: Phạm Linh
Đại cảnh hội hoa xuân TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở công viên đối diện biển Bãi Trước đang được hoàn thiện, ngày 21/1. Hội hoa xuân mang thông điệp bảo vệ môi trường, đại cảnh là hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới, cùng với linh vật rắn bảy màu cách điệu, bên trong không gian mô phỏng rừng xanh. Ảnh: Đăng Khoa
Đại cảnh hội hoa xuân TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở công viên đối diện biển Bãi Trước đang được hoàn thiện, ngày 21/1. Hội hoa xuân mang thông điệp bảo vệ môi trường, đại cảnh là hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới, cùng với linh vật rắn bảy màu cách điệu, bên trong không gian mô phỏng rừng xanh. Ảnh: Đăng Khoa
Đại cảnh linh vật rắn được bài trí ở hội hoa xuân trên đường Phạm Văn Đồng, TP Bà Rịa. Hai con rắn lớn dài lần lượt hơn 60 m, 50 m được uốn ba vòng và 5 chú rắn kích cỡ nhỏ được đặt trên bệ. Ảnh: Trường Hà
Đại cảnh linh vật rắn được bài trí ở hội hoa xuân trên đường Phạm Văn Đồng, TP Bà Rịa. Hai con rắn lớn dài lần lượt hơn 60 m, 50 m được uốn ba vòng và 5 chú rắn kích cỡ nhỏ được đặt trên bệ. Ảnh: Trường Hà
Cặp linh vật Kim Tỵ và Ngân Tỵ (rắn đực và rắn cái) được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM, chiều 21/1. Cặp rắn dài lần lượt 42 m và 25 m. Cả hai uốn lượn ba vòng đan xen, tạo thành phần đế rộng hơn 11 m, với độ cao từ nền hoa đến đỉnh đầu trên 6 m.
Đường hoa năm nay có khoảng 90 tạo hình linh vật rắn, được thiết kế đa dạng sắc thái và hình dáng.
Với chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa", đường hoa gồm ba phân đoạn: Kết đoàn, Chuyển mình và Phát triển, tái hiện những chặng đường lịch sử của đất nước. Công trình sẽ mở cửa từ 19h ngày 27/1 (28 Tết) đến 21h ngày 2/2 (mùng 5 Tết), phục vụ người dân và du khách thưởng ngoạn. Đây là năm thứ 22 đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức, trở thành nét văn hóa đặc trưng của TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Cặp linh vật Kim Tỵ và Ngân Tỵ (rắn đực và rắn cái) được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM, chiều 21/1. Cặp rắn dài lần lượt 42 m và 25 m. Cả hai uốn lượn ba vòng đan xen, tạo thành phần đế rộng hơn 11 m, với độ cao từ nền hoa đến đỉnh đầu trên 6 m.
Đường hoa năm nay có khoảng 90 tạo hình linh vật rắn, được thiết kế đa dạng sắc thái và hình dáng.
Với chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa", đường hoa gồm ba phân đoạn: Kết đoàn, Chuyển mình và Phát triển, tái hiện những chặng đường lịch sử của đất nước. Công trình sẽ mở cửa từ 19h ngày 27/1 (28 Tết) đến 21h ngày 2/2 (mùng 5 Tết), phục vụ người dân và du khách thưởng ngoạn. Đây là năm thứ 22 đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức, trở thành nét văn hóa đặc trưng của TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Cụm linh vật ở đường Nguyễn Tất Thành, Bạc Liêu, với mô hình rắn cách điệu quấn quanh thỏi vàng tượng trưng cho tài lộc, sung túc, phát triển, ấm no; hoa mai đua nở báo hiệu mùa xuân về; hoa văn trống đồng tượng trưng văn hóa dân tộc.
Tác phẩm làm bằng khung sắt vuông và tròn cắt, uốn tạo thành hình rắn. Bề mặt khung được xử lý bằng một lớp lưới nhựa và lớp bạt phủ; toàn bộ da rắn được làm từ tấm aluminium (ốp nhôm nhựa) tráng gương.
Cụm linh vật cao 3,5 m, riêng con rắn từ phần dưới bụng lên đỉnh đầu cao 2,3 m, vòng tròn bụng của rắn chu vi khoảng 3 m. Ảnh: Chúc Ly
Cụm linh vật ở đường Nguyễn Tất Thành, Bạc Liêu, với mô hình rắn cách điệu quấn quanh thỏi vàng tượng trưng cho tài lộc, sung túc, phát triển, ấm no; hoa mai đua nở báo hiệu mùa xuân về; hoa văn trống đồng tượng trưng văn hóa dân tộc.
Tác phẩm làm bằng khung sắt vuông và tròn cắt, uốn tạo thành hình rắn. Bề mặt khung được xử lý bằng một lớp lưới nhựa và lớp bạt phủ; toàn bộ da rắn được làm từ tấm aluminium (ốp nhôm nhựa) tráng gương.
Cụm linh vật cao 3,5 m, riêng con rắn từ phần dưới bụng lên đỉnh đầu cao 2,3 m, vòng tròn bụng của rắn chu vi khoảng 3 m. Ảnh: Chúc Ly
Nhóm phóng viên