Lính Nga nói sẵn sàng đối phó cuộc tấn công nhà máy Zaporizhzhia
Những quân nhân Nga triển khai ở nhà máy Zaporizhzhia nói rằng họ đã chuẩn bị phương án đối phó mọi cuộc tấn công của lực lượng Ukraine.
Một xe thiết giáp chở quân của Nga với biểu tượng chữ V và thiết bị phát hiện phóng xạ được triển khai ở chốt gác bên ngoài nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Đứng bên cạnh là quân nhân có biệt danh Likvidator, dường như đặt theo cụm từ chỉ các binh sĩ và nhân viên dân sự Liên Xô tham gia khắc phục hậu quả sự cố hạt nhân Chernobyl năm 1986.
"Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng sơ tán nhân viên dân sự nếu xảy ra cuộc tấn công nhằm vào nhà máy Zaporizhzhia", Likvidator nói với các phóng viên tháp tùng Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khi ông đến thăm địa điểm này hôm 29/3.
Lính Nga triển khai ở nhà máy Zaporizhzhia hôm 29/3. Ảnh: AFP
Nga đang kiểm soát khoảng 73% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, một trong 4 tỉnh Moskva tuyên bố sáp nhập hồi cuối năm ngoái, cũng là nơi đặt nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu. Quân đội Nga tiến vào nhà máy từ hồi tháng 3/2022, nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành.
Nhiều cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã xảy ra quanh nhà máy Zaporizhzhia, làm dấy lên lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tương tự thảm họa Chernobyl. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra những vụ tấn công này.
Binh sĩ Nga triển khai ở nhà máy Zaporizhzhia cho biết đã chuẩn bị phương án đối phó những cuộc tập kích tiềm tàng của quân đội Ukraine, dù Kiev bác bỏ thông tin đang lên kế hoạch tấn công. "Các đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho nhà máy, nhiệm vụ chính là ngăn thám báo Ukraine tiếp cận và đánh chiếm địa điểm này", một quân nhân Nga cho hay.
Các phóng viên AFP nhìn thấy ít nhất 5 phương tiện quân sự trong chuyến thăm nhà máy Zaporizhzhia, nhưng không rõ số lượng thật sự và có chiếc nào được rút khỏi đây trước sự kiện hay không.
Ukraine cáo buộc Nga triển khai ít nhất 1.000 binh sĩ cùng nhiều thiết bị quân sự tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và sử dụng nó làm "lá chắn" đối phó đòn tập kích của đối phương.
Nhà máy Zaporizhzhia từng sản xuất 20% lượng điện cho toàn bộ Ukraine và tiếp tục vận hành trong những tháng đầu chiến sự. Nó vẫn kết nối với mạng lưới năng lượng Ukraine, nhưng đã ngừng cấp điện và chỉ tiêu thụ năng lượng để làm mát lò phản ứng, tránh tình trạng quá nhiệt có thể gây thảm họa hạt nhân.
Nguồn cung năng lượng cũng không ổn định, khi các đợt không kích và pháo kích từng gây gián đoạn lưới điện và buộc nhân viên nhà máy sử dụng máy phát khẩn cấp chạy bằng diesel.
Vị trí nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và thành phố Energodar ở miền nam Ukraine. Đồ họa: BBC
Đợt mất điện gần đây nhất xảy ra hồi đầu tháng 3 và kéo dài nhiều giờ. Ukraine khi đó cáo buộc Nga cố tình pháo kích đường dây truyền tải điện duy nhất kết nối nhà máy với lưới điện chính, trong khi Moskva bác bỏ.
"Ngay khi Nga tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, phía Ukraine sẽ cắt điện và tuyên bố đó là hậu quả từ đòn không kích của đối phương", Renat Karchaa, cố vấn của lãnh đạo tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosenergoatom, nhận xét.
Grossi cho biết ông đang lên một "kế hoạch an ninh thỏa hiệp" phù hợp với cả Moskva và Kiev. "Tôi đang cố gắng chuẩn bị và đề xuất các biện pháp thực tế sẽ được tất cả các bên chấp thuận", ông nói.
Vũ Anh (Theo AFP)