Truyền hình quốc phòng Nga Zvezda hôm nay công bố cuộc phỏng vấn các thành viên một khẩu đội pháo tự hành Msta-S tham chiến tại tỉnh Kherson, cho biết họ đang triển khai ở tuyến bắn cách mục tiêu khoảng 11 km. Các khẩu đội Msta-S có tầm bắn 20 km và thường hạn chế tiến quá gần đối phương để tránh bị phản kích.
"Chúng tôi khai hỏa 15 phát và đối phương phản pháo không lâu sau đó. Các quả đạn rơi cách trận địa chỉ khoảng 100-200 m, buộc chúng tôi phải nhanh chóng thu dọn tuyến bắn và cơ động khỏi vị trí. Tôi từng lo rằng mình sẽ không kịp rút lui, nhưng khẩu đội đã kịp sơ tán", lái xe của tổ hợp Msta-S nói.
Các khẩu đội pháo tự hành Nga thường xuyên thay đổi lộ trình và trận địa, nhằm hạn chế nguy cơ bị quân đội Ukraine phát hiện. Mọi hoạt động phải diễn ra nhanh chóng, từ triển khai pháo đến chuyển đạn lên xe.
Chỉ huy khẩu đội có biệt danh Malaya cho biết pháo tự hành Msta-S có thể vô hiệu hóa khẩu pháo của đối phương chỉ với một phát đạn, sau đó tự di chuyển đến trận địa mới mà không cần xe kéo như lựu pháo truyền thống. Tổ hợp đặt trên khung gầm xe tăng cũng giúp nó vượt qua nhiều chướng ngại vật phức tạp.
"Điều quan trọng nhất là tốc độ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, toàn bộ binh sĩ phải nhanh chóng vào vị trí và sẵn sàng khai hỏa. Khẩu đội cũng phải gấp rút rời khỏi trận địa sau khi dữ liệu trinh sát cho thấy mục tiêu đã bị tiêu diệt", Malaya nói.
Cuộc phỏng vấn diễn ra giữa lúc tiếng pháo vang lên từ hai bờ sông Dnieper, ranh giới chia cắt chiến tuyến giữa lực lượng Nga và Ukraine tại tỉnh Kherson.
2S19 Msta-S là hệ thống pháo tự hành chủ lực trong biên chế Nga, sử dụng vũ khí chính là pháo 2A65 cỡ nòng 152 mm. Hệ thống đặt trên khung gầm xe tăng T-80 nhưng dùng động cơ diesel của xe tăng T-72, cho phép nó đạt tốc độ tối đa khoảng 60 km/h.
Mỗi hệ thống Msta-S có tầm bắn 25 km với đạn tiêu chuẩn và 36 km với đạn tăng tầm sử dụng động cơ phản lực. Phiên bản Msta-S nguyên gốc có tốc độ bắn 6-8 phát/phút, trong khi biến thể hiện đại hóa 2S19M2 đạt tốc độ 10 phát/phút.
Vũ Anh (Theo Zvezda, Reuters)