Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 17/11/2021, 07:39 (GMT+7)

Linh Nga diện phong cách cổ điển

Nghệ sĩ múa Linh Nga đeo mũ lưới, diện đầm cổ điển lấy cảm hứng thời trang Pháp thập niên 1950-1960.

Linh Nga làm người mẫu cho bộ sưu tập "The vintage glamour" của nhà thiết kế Tùng Vũ. Loạt váy hướng theo phong cách công sở với gam màu tối giản như đen, kem, xanh navy...

Người đẹp chọn phụ kiện mũ lưới, gợi nhớ hình ảnh phụ nữ Pháp những năm 1950-1960. Màu son đỏ cherry kết hợp trang sức ngọc trai tôn nét hoài cổ cho tổng thể trang phục.

Nhà thiết kế sử dụng chất vải tweed, dạ, organza... trong các mẫu váy bút chì, dáng ôm.

Đầm cổ vest phối cùng thắt lưng to bản là phong cách Thu Đông được phái nữ hưởng ứng.

Váy cổ tròn, dập ly được tạo điểm nhấn bằng họa tiết hoa lá thêu thủ công.

Chi tiết ren được phối quanh cổ, tay áo... kết hợp cúc tròn giúp trang phục thêm mềm mại, nữ tính.

Đặng Linh Nga sinh năm 1986, bố là nghệ sĩ Đặng Hùng, mẹ là nghệ sĩ Vương Linh. 10 tuổi, cô tham gia nhóm "Những ngôi sao nhỏ". Năm 1998, cô bắt đầu sang Trung Quốc du học. Năm 2003, cô đoạt giải "Diễn viên ưu tú" trong cuộc thi toàn Trung Quốc Đào Lý Bôi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành múa dân gian ở Bắc Kinh, năm 2009, cô về nước, gia nhập đoàn Bông Sen. Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ngoài trình diễn sân khấu, cô còn làm mẫu cho nhiều nhà thiết kế Việt.

Linh Nga múa 'Ngắm mình dưới trăng'
 
 
Linh Nga múa vũ khúc "Ngắm mình dưới trăng" năm 2019. Video: Ngoisao.net

Tam Kỳ (ảnh: Nhân vật cung cấp)