Nhóm quyền kỹ thuật số Myanmar ICT for Development (MIDO) hôm nay cho biết họ đã tìm thấy hơn 800 video ủng hộ quân đội với nội dung đe dọa người biểu tình trong bối cảnh đổ máu ngày càng gia tăng, với ít nhất 54 người đã chết từ sau đảo chính, theo Liên Hợp Quốc.
"Đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi", giám đốc điều hành MIDO Htaike Htaike Aung cho biết.
Một đoạn video trên TikTok từ cuối tháng 2 cho thấy người đàn ông mặc quân phục đang chĩa súng trường tấn công vào camera, nói với người biểu tình: "Tôi sẽ bắn vào mặt các người, tôi sẽ dùng đạn thật. Tôi sẽ tuần tra toàn thành phố tối nay và sẽ bắn bất cứ ai tôi gặp. Nếu muốn trở thành liệt sĩ, tôi sẽ thành toàn cho các người".

Người biểu tình phản ứng khi bị cảnh sát xịt hơi cay ở thành phố Mandalay hôm 3/3. Ảnh: AFP.
Hiện không thể liên lạc với người đàn ông này hoặc những người mặc quân phục khác xuất hiện trong video, cũng như chưa thể xác minh liệu họ có thuộc lực lượng vũ trang.
Quân đội Myanmar hiện chưa bình luận về thông tin trên.
TikTok là nền tảng mạng xã hội mới nhất chứng kiên sự gia tăng nội dung đe dọa hoặc lời nói thù hằn ở Myanmar. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Facebook hiện cấm tất cả các trang liên quan quân đội Myanmar, và bản thân mạng xã hội này cũng bị cấm ở quốc gia Đông Nam Á.
"Chúng tôi có nguyên tắc cộng đồng rõ ràng không cho phép nội dung kích động bạo lực hoặc thông tin sai lệch gây tổn hại. Vì liên quan đến Myanmar, chúng tôi đã và đang tiếp tục xóa ngay lập tức tất cả nội dung kích động bạo lực hoặc phát tán thông tin sai lệch, đồng thời tích cực theo dõi để xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm nguyên tắc của chúng tôi", TikTok cho biết trong một tuyên bố.
Chính sách của TikTok cấm hiển thị súng, trừ khi trong "môi trường an toàn". Nhiều video cho thấy những người đàn ông mặc quân phục, đôi khi vung súng, đe dọa làm hại người biểu tình. Một số video đạt hàng chục nghìn lượt xem. Rất nhiều video đã bị gỡ xuống trong tuần này.
Người Myanmar tăng cường tải xuống TikTok sau khi quân đội cấm Facebook tháng trước. Mạng xã hội này hiện thuộc top 20 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất ở Myanmar. Các nhà nghiên cứu như Htaike cho rằng quân đội đang cố tăng cường hiện diện trên các nền tảng khác.
Huyền Lê (Theo Reuters)