Khóa huấn luyện sinh tồn trong rừng rậm tại căn cứ quân sự ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan bao gồm các kỹ năng sinh tồn, xác định hoa quả, cây và côn trùng độc cũng như đồ ăn được. Ảnh: Reuters |
Một lính thủy đánh bộ Mỹ giết gà bằng răng trong khóa huấn luyện cùng hải quân Thái Lan. Ảnh: BangkokPost |
Giảng viên quân sự Thái cũng dạy lính Mỹ cách cầm rắn hổ mang an toàn và giết chúng. Ảnh: Reuters |
Khoảng 13.000 binh sĩ từ các nước, trong đó có Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia, đang tham gia cuộc tập trận kéo dài hơn chục ngày mang tên Hổ mang Vàng. Ảnh: BangkokPost |
Sau khi được dạy cách giết rắn hổ mang, lính Mỹ được mời thử uống máu rắn, một phong tục địa phương. Ảnh: BangkokPost |
Kỹ năng sinh tồn là kỹ thuật con người có thể dùng trong hoàn cảnh hiểm nghèo để tự cứu bản thân và người khác. Kỹ năng này giúp con người tiếp cận những thứ thiếu yếu như nước, thức ăn, nơi trú ẩn... Ảnh: Reuters |
Binh sĩ Mỹ nghịch đuôi rắn chết. Ảnh: Reuters |
Một thủy quân lục chiến Mỹ chọn loài côn trùng để ăn từ một thân tre. Ảnh: Reuters |
Một lính Mỹ chuẩn bị ăn bọ cạp. Ảnh: Reuters |
Các cuộc tập trận mang tên Hổ mang Vàng bắt đầu năm 1982 và trở thành cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: BangkokPost |
Trọng Giáp