
Tòa thánh Vatican hôm nay đưa linh cữu Giáo hoàng Francis từ Nhà thánh Marta, nơi ông qua đời, tới Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Trong ảnh, đội Cận vệ Thụy Sĩ của Vatican chuẩn bị bố trí đội hình tại sảnh Vương cung Thánh đường Thánh Peter, trước khi linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa tới đây.
Đội Cận vệ Thụy Sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ linh cữu Giáo hoàng trong suốt thời gian tang lễ.
Tòa thánh Vatican hôm nay đưa linh cữu Giáo hoàng Francis từ Nhà thánh Marta, nơi ông qua đời, tới Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Trong ảnh, đội Cận vệ Thụy Sĩ của Vatican chuẩn bị bố trí đội hình tại sảnh Vương cung Thánh đường Thánh Peter, trước khi linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa tới đây.
Đội Cận vệ Thụy Sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ linh cữu Giáo hoàng trong suốt thời gian tang lễ.

Hàng nghìn người dân, tín đồ từ sáng sớm đã tới Quảng trường Thánh Peter, ngồi chờ ở khu vực được quy định, trước khi linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa tới.
Giáo hoàng qua đời hôm 21/4, hưởng thọ 88 tuổi.
Hàng nghìn người dân, tín đồ từ sáng sớm đã tới Quảng trường Thánh Peter, ngồi chờ ở khu vực được quy định, trước khi linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa tới.
Giáo hoàng qua đời hôm 21/4, hưởng thọ 88 tuổi.

Linh cữu Giáo hoàng Francis được di chuyển từ Nhà thánh Marta đến Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Video: AFP

Những người khiêng quan tài di chuyển linh cữu của Giáo hoàng Francis qua đám đông ở Quảng trường Thánh Peter, đi cạnh họ là 8 thành viên Đội Cận vệ Thụy Sĩ.
Những người khiêng quan tài di chuyển linh cữu của Giáo hoàng Francis qua đám đông ở Quảng trường Thánh Peter, đi cạnh họ là 8 thành viên Đội Cận vệ Thụy Sĩ.

Các linh mục mặc trang phục ca đoàn Công giáo và những người khác mặc áo dòng, tạo thành đoàn rước kéo dài, một số người cầm nến. Các nhóm nữ tu đi theo phía sau.
Các linh mục mặc trang phục ca đoàn Công giáo và những người khác mặc áo dòng, tạo thành đoàn rước kéo dài, một số người cầm nến. Các nhóm nữ tu đi theo phía sau.

Hàng chục nghìn người đã có mặt tại Tòa thánh Vatican ngày 23/4 để chứng kiến linh cữu Giáo hoàng được đưa đến Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Hàng chục nghìn người đã có mặt tại Tòa thánh Vatican ngày 23/4 để chứng kiến linh cữu Giáo hoàng được đưa đến Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Các hồng y mặc áo choàng đỏ, đi phía trước linh cữu, hướng tới lối vào Vương cung Thánh đường.
Linh cữu Giáo hoàng Francis tại lối vào Vương cung Thánh đường.

Giáo hoàng Francis nằm trong chiếc quan tài gỗ đơn giản, không đậy nắp, được di chuyển qua quãng đường 500 mét từ Nhà Thánh Marta tới Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Giáo hoàng Francis nằm trong chiếc quan tài gỗ đơn giản, không đậy nắp, được di chuyển qua quãng đường 500 mét từ Nhà Thánh Marta tới Vương cung Thánh đường Thánh Peter.

Linh cữu Giáo hoàng Francis được quàn trên một bục trung tâm tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter để người dân đến viếng, cho đến khi tang lễ diễn ra ngày 26/4.
Theo Andrea Fantozzi, người sáng lập Viện Thananopraxy Quốc gia Italy (INIT), di hài của Giáo hoàng đã trải qua một quy trình bảo quản tạm thời được gọi là thanatopraxy.
"Quy trình này bao gồm việc tiêm các chất bảo quản vào hệ tuần hoàn, sau đó là chăm sóc thẩm mỹ cho khuôn mặt và đôi tay. Mục tiêu là làm chậm quá trình phân hủy tự nhiên. Tác dụng có thể kéo dài đến 10 ngày", ông Fantozzi nói.
Linh cữu Giáo hoàng Francis được quàn trên một bục trung tâm tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter để người dân đến viếng, cho đến khi tang lễ diễn ra ngày 26/4.
Theo Andrea Fantozzi, người sáng lập Viện Thananopraxy Quốc gia Italy (INIT), di hài của Giáo hoàng đã trải qua một quy trình bảo quản tạm thời được gọi là thanatopraxy.
"Quy trình này bao gồm việc tiêm các chất bảo quản vào hệ tuần hoàn, sau đó là chăm sóc thẩm mỹ cho khuôn mặt và đôi tay. Mục tiêu là làm chậm quá trình phân hủy tự nhiên. Tác dụng có thể kéo dài đến 10 ngày", ông Fantozzi nói.

Các thành viên Đội Cận vệ Thụy Sĩ và tu sĩ đứng cạnh linh cữu Giáo hoàng trong Vương cung Thánh đường.
Khác với truyền thống, di hài Giáo hoàng Francis sẽ không được đặt trên bục cao hay nhà táng mà vẫn nằm trong quan tài. Trong ba ngày tiếp theo, công chúng có thể tới ngắm nhìn và từ biệt ông lần cuối.
Các thành viên Đội Cận vệ Thụy Sĩ và tu sĩ đứng cạnh linh cữu Giáo hoàng trong Vương cung Thánh đường.
Khác với truyền thống, di hài Giáo hoàng Francis sẽ không được đặt trên bục cao hay nhà táng mà vẫn nằm trong quan tài. Trong ba ngày tiếp theo, công chúng có thể tới ngắm nhìn và từ biệt ông lần cuối.

Hồng y Nhiếp chính Kevin Joseph Farrell (giữa) đứng trước linh cữu Giáo hoàng Francis trong Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Theo di nguyện của Giáo hoàng, sau khi tang lễ được cử hành, ông sẽ an nghỉ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rome, Italy, cách đó khoảng 4 km.
Ông sẽ là Giáo hoàng đầu tiên được an táng bên ngoài Thành Vatican trong khoảng một thế kỷ qua. Các giáo hoàng trước đây đều được an táng trong Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Hồng y Nhiếp chính Kevin Joseph Farrell (giữa) đứng trước linh cữu Giáo hoàng Francis trong Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Theo di nguyện của Giáo hoàng, sau khi tang lễ được cử hành, ông sẽ an nghỉ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rome, Italy, cách đó khoảng 4 km.
Ông sẽ là Giáo hoàng đầu tiên được an táng bên ngoài Thành Vatican trong khoảng một thế kỷ qua. Các giáo hoàng trước đây đều được an táng trong Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)