Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 27/9/2018, 11:59 (GMT+7)

Linh cữu Chủ tịch nước qua các tuyến phố Hà Nội

Đoàn xe tang qua nhiều địa danh nổi tiếng thủ đô như hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Ba Đình trước khi về Ninh Bình.

Di quan Chủ tịch nước qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội
 
 

8h sáng nay, Đội tiêu binh rước di ảnh Chủ tịch nước ra khỏi nhà tang lễ. Phía sau đội tiêu binh trong trang phục màu trắng cũng bắt đầu di chuyển linh cữu ra xe pháo chờ sẵn ở ngoài sân. 

Theo lộ trình, thi hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được đưa qua nhà riêng của ông ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) để thực hiện một số nghi thức theo tín ngưỡng của người Việt trước khi di quan về Ninh Bình.

Linh cữu Chủ tịch được di chuyển tới xe kéo pháo trong tiếng quân nhạc tiễn đưa.

8h15, xe bắt đầu rời Nhà tang lễ quốc gia đi qua các tuyến phố.

Đoàn xe nối đuôi di chuyển trên phố Lê Thánh Tông.

Đoàn xe qua Nhà hát lớn.

Qua phố Điện Biên Phủ, đoạn cột cờ Hà Nội.

Đoàn xe qua Quảng trường Ba Đình, nơi có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tòa nhà Phủ Chủ tịch - trụ sở của Văn phòng Chủ tịch nước.

Đoàn xe qua đường Kim Mã dẫn về nhà riêng cố Chủ tịch nước.

Mỗi tuyến phố, tuyến đường đều có lực lượng an ninh đảm bảo và phân làn các phương diện khi đoàn xe đi qua.

Xe dừng trước ngôi nhà của ông ở phố Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội lúc 9h30 sáng nay.

Đoàn xe qua đường vành đai ba trên cao. Đường vành đai cấm các phương tiện cả hai chiều trong khoảng thời gian ngắn để phục vụ lễ tang.

Xe chở linh cữu Chủ tịch nước nhìn qua cửa sổ một ngôi nhà nằm cạnh đường vành đai 3.

Đoàn xe tiến về phía cao tốc Pháp Vân.

Đông đảo người dân đứng hai bên đường vành đai ba khi xe tang đi qua.

Ban Thời sự