Theo bản án sơ thẩm ngày 23/8 của TAND Hà Nội, Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi) quen Thanh (hơn 12 tuổi) qua mạng xã hội Facebook từ tháng 8/2016.
Quá trình nói chuyện, Tuấn và Thanh nảy sinh tình cảm và gọi nhau là vợ - chồng. Chiều 14/8/2016, khi hẹn nhau đi chơi, Tuấn chở Thanh tới một nhà nghỉ ở thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh) thuê phòng qua đêm.
Chiều hôm sau, Tuấn tiếp tục đưa Mai đến một nhà nghỉ rồi chở tới một điểm du lịch tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tối cùng ngày, trên đường về, Tuấn mua thuốc tránh thai đưa cho Thanh uống. Tại nhà Thanh, bị mẹ cô bé yêu cầu viết tường trình toàn bộ sự việc diễn ra trong hai ngày, Tuấn thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục.
Mẹ của Thanh yêu cầu Tuấn gọi điện thoại cho gia đình đến để giải quyết sự việc, khắc phục hậu quả, song bố mẹ thanh niên này không đồng ý bồi thường. Ngày 5/9/2016, gia đình nạn nhân đã làm đơn đề nghị công an giải quyết theo quy định pháp luật.
TAND Hà Nội tuyên phạt Tuấn 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.
Việt Dũng
* Tên bé gái đã thay đổi
>>4 cách chống cự khiến kẻ hiếp dâm không thể 'đụng' vào bạn