Với mô hình kinh doanh trọng tâm là kinh tế tuần hoàn, Lindström tập trung tối ưu vòng đời sản phẩm và tiết kiệm nguồn tài nguyên. Theo đó, với một khoản phí thuê hàng tuần, khách hàng sẽ nhận được đồng phục lao động cùng các dịch vụ giặt ủi, bảo quản, đổi trả và vận chuyển.

Đại diện ban lãnh đạo Lindström và tỉnh Đồng Nai cắt băng khánh thành. Ảnh: Lindström
"Dù kinh tế tuần hoàn là trọng tâm dịch vụ của chúng tôi, tính bền vững còn vượt xa điều đó", ông Juha Laurio - CEO Lindström chia sẻ. Doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững bằng cách tiếp cận toàn diện trên ba khía cạnh: môi trường, xã hội và kinh tế. "Chúng tôi tối ưu hóa nguồn lực để giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, đầu tư vào phúc lợi nhân viên nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, việc cung cấp đồng phục đạt tiêu chuẩn quốc tế không chỉ hỗ trợ khách hàng mở rộng trên thị trường toàn cầu mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cộng đồng", vị CEO nói.
Nhận định về mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, ông Laurio cho rằng, Việt Nam ngày càng tập trung vào sự phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho Lindström có cơ hội tiếp cận cũng như đầu tư vào thị trường này. "Quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải", ông Laurio nói. "Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hướng tới các mục tiêu khí hậu tương tự chúng tôi, và chúng tôi cam kết hỗ trợ họ đạt những mục tiêu đó bằng các dịch vụ của mình".

Ông Juha Laurio - CEO Lindström chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Lindström
Cụ thể, công ty cam kết giảm 50% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 (so với mức năm 2021) và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng hành cùng Việt Nam trong chiến lược trung hòa carbon dài hạn.
Tại sự kiện khai trương, bà Saramaria Kalkku, Phó đại sứ Phần Lan tại Việt Na cho biết, Việt Nam và Phần Lan đều có chung mục tiêu đầy tham vọng về việc trung hòa carbon và các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu này. Các doanh nghiệp ở Phần Lan được công nhận rộng rãi nhờ việc thúc đẩy các hoạt động bền vững và tích cực cắt giảm lượng khí thải.
"Lindström đang thúc đẩy mục tiêu này với các giải pháp dựa trên kinh tế tuần hoàn và cam kết về khí hậu. Ngoài việc bảo vệ môi trường, công ty còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp cũng như xây dựng môi trường làm việc lành mạnh hơn, thông qua việc cung cấp đồng phục lao động chất lượng cao đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh và an toàn", bà Saramaria Kalkku cho hay.
Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững, Lindström còn mở rộng các sáng kiến vì cộng đồng thông qua việc hợp tác cùng ActionAid Vietnam trong dự án "Sử dụng nước sạch vì một ngôi trường hạnh phúc".
Dự án hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch và nâng cao nhận thức về vệ sinh, biến đổi khí hậu, trực tiếp hỗ trợ 5.000 trẻ em tại 6 trường học ở thành phố Trà Vinh - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.
Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ, dự án hợp tác này không chỉ củng cố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn thiết lập mô hình doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững tại Việt Nam. "Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp các nguyên tắc ESG (môi trường, xã hội, quản trị) vào hoạt động của mình thông qua các dự án cụ thể, tạo ra thay đổi trong ngắn hạn và dài hạn, hướng tới tương lai bền vững cho mọi người", bà Phương Thảo cho hay.
Thế Đan