Cây lim cao chừng 30 mét, đường kính gốc một mét, ngã xuống nằm choán ngang đường mòn vào rừng, cách rẫy dân chừng 200 mét, cách trung tâm xã Mỹ Thạnh hơn một km. Gốc cây bị bọng, đã khô một phần, sau khi bị đốt, bén lửa cháy ngún thành than, khiến cho cả cây đổ rạp.

Cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam kiểm tra hiện trường, ngày 17/4. Ảnh: Việt Quốc.
Ngày 17/4, Hạt kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam cùng công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét đã đến kiểm tra hiện trường, dấu vết cháy và giám định lượng gỗ để có hướng xử lý theo luật định.
Theo ước tính ban đầu, cây lim này có lượng gỗ khoảng 8 m3. Sau khi lập biên bản hiện trường, Hạt kiểm lâm và chủ rừng phòng hộ cho người cưa cây lim ra thành từng lóng, chở về trạm để bảo quản, chờ bán đấu giá theo quy định.

Cây lim được phân ra từng lóng để giám định khối lượng và chất lượng gỗ. Ảnh: Việt Quốc.
Trước đó, ngày 26/3, người dân nhận khoán bảo vệ rừng, phát hiện cây lim bị ngã. Nhân viên Trạm quản lý Đèo Nam (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét) và kiểm lâm địa bàn ngay khi nhận tin đã vào dập lửa.
"Các cơ quan chức năng của huyện đang tập trung làm rõ nguyên nhân cây lim bị cháy gốc và người đốt", ông Phạm Văn Chiến, Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét cho biết, chiều 18/4.

Cây lim bị đốt gốc ngã xuống trong rừng Mỹ Thạnh từ ngày 26/3. Ảnh: Việt Quốc.
Hiện, khu vực rừng Mỹ Thạnh có hơn 1.000 cây lim trưởng thành hàng trăm năm tuổi đã được lực lượng bảo vệ rừng ghi nhận. Đây là quần thể lim xanh quý giá bậc nhất còn tồn tại ở Bình Thuận. Tuy nhiên, tỉnh này vẫn chưa có đề án khoanh vùng bảo tồn, nguy cơ bị phá hoại rất lớn.
Việt Quốc