Sau 4 năm hành nghề, bác sĩ Phạm Thành Sơn cùng các cộng sự nghiên cứu phác đồ SQ hỗ trợ mang thai tự nhiên, gồm các sản phẩm SQ Men - SQ Women và các loại thuốc hỗ trợ cho những cặp vợ chồng mong con đã biết rõ tình trạng.
Theo quy trình, tổ chuyên môn của phòng khám theo sát bệnh nhân trong quá trình áp dụng liệu trình tại nhà, hướng dẫn chi tiết, đầy đủ về chế độ dinh dưỡng. Trong đó, quan trọng nhất là canh trứng phóng noãn để quá trình hỗ trợ mang thai diễn ra không quá 6 tháng.
Theo bác sỹ Sơn, đã có hơn 1.100 gia đình hiếm muộn được hỗ trợ mang thai tự nhiên thành công, hơn 700 em bé đã chào đời khỏe mạnh nhờ phác độ SQ.

Chương trình kỷ niệm 1.100 ca điều trị vô sinh hiếm muộn thành công của phòng khám bác sỹ Thành Sơn.
Từ những thành quả ban đầu, bác sĩ Phạm Thành Sơn cùng cộng sự quyết tâm xây dựng dự án SQ 10.000 nhằm lan tỏa rộng rãi niềm vui trở thành cha mẹ. Bác sĩ Phạm Thành Sơn chia sẻ: "Từ những ngày đầu, mỗi tháng chúng tôi chỉ được vài cặp thành công. Đến nay, con số ấy đã lên tới 40-60 cặp báo về trong một tháng. Bốn năm không phải là một khoảng thời gian dài so với lịch sử phát triển của các phương pháp hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn. Nhưng đối với các gia đình hiếm muộn trong dự án, đây là một hành trình đáng nhớ với những khó khăn, nỗ lực, để vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được bế trên tay thiên thần nhỏ".

Chị Trịnh Bích Ngọc chia sẻ về hành trình tìm con trong chương trình "Hành trình hạnh phúc" kỷ niệm 1100 cặp đôi mang thai tự nhiên.
Hơn 1.100 cặp đôi là hơn 1.100 hoàn cảnh khác nhau. Có những gia đình mong con 1 năm, 2 năm, và cả 10 năm, tựu chung ở khát khao hạnh phúc trọn vẹn với tiếng trẻ bi bô trong tổ ấm. Theo thống kê của dự án, có đến 433 ca buồng trứng đa nang, 30 ca không có tinh trùng, 168 ca AMH thấp, 99 ca tắc 1 bên vòi trứng, 111 ca vợ chồng bình thường sinh con theo ý muốn.
Kể về hành trình "tìm con", chị Trịnh Bích Ngọc ở Long Biên – Hà Nội , từng sử dụng phác đồ SQ của bác sỹ Phạm Thành Sơn từ năm 2017, đã có thai sau 5 tháng sử dụng liệu trình chia sẻ: "Sau khi sinh bé đầu được 8 năm, vợ chồng tôi cũng rất mong có thêm bé nữa cho vui cửa vui nhà. Rất may mắn, sau khi sử dụng liệu trình SQ được 5 tháng thì có tin vui".

Vợ chồng chị Lê Thị Hoàn đón em bé sau khi sử dụng liệu trình SQ Men.
Vợ chồng chị Lê Thị Hoàn tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa cho biết, sau khi đi khám, bác sĩ kết luận chồng chị tinh trùng yếu, dị dạng đến 99%. Vợ chồng chị tìm đến phòng khám bác sĩ Thành Sơn với mong mỏi sớm có con."Chỉ sau chưa hết một liệu trình SQ Men chuyên sâu dành cho chồng, chúng tôi đã đón được con yêu của mình", chị Hoàn nói.
Bác sĩ Phạm Thành Sơn kỳ vọng liệu trình SQ sẽ hiện thực hóa giấc mơ đem đến nụ cười trẻ thơ trong mỗi gia đình.
(Nguồn: Phòng khám Phạm Thành Sơn)