![]() |
Liệu pháp thay thế hormone có thể gây ra chứng mất trí nhớ. |
Việc sử dụng liệu pháp thay thế các hormone như oestrogen hoặc progesterone đã bắt đầu trở nên phổ biến từ 40 năm trước, khi các bác sĩ sử dụng chúng nhằm giảm bớt các triệu chứng tạm thời mà nhiều phụ nữ mắc phải trong giai đoạn mãn kinh. Những nghiên cứu sau đó cho rằng các hormone còn có nhiều tác dụng chữa bệnh khác, song cho đến nay, hầu hết tất cả những kết luận như vậy đều bị bác bỏ. Một số nhà khoa học cách đây không lâu còn khẳng định, những phụ nữ sử dụng kết hợp hormone này có nhiều nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư vú.
Tuy vậy, theo nghiên cứu mới nhất của nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Wake Forest (Mỹ), thì nguy cơ bị mắc chứng mất trí nhớ lại lớn bằng cả ba nguy cơ trên cộng lại.
Nghiên cứu này được tiến hành trên 4.381 phụ nữ từ độ tuổi 65 trở lên. Các nhà khoa học đã chia những người phụ nữ này thành hai nhóm.
- Nhóm 1: sử dụng giả dược
- Nhóm 2: sử dụng dược phẩm kết hợp oestrogen và progesterone
Cả hai nhóm đều được thực hiện các bài kiểm tra 15 phút theo định kỳ về trí nhớ, khả năng ra quyết định, sức tập trung và khả năng thực hiện các chỉ dẫn hay bắt chước các dấu hiệu đơn giản. Nếu kết quả kiểm tra của họ thấp hơn các chỉ số thông thường, họ sẽ được kiểm tra thêm xem có bị mắc bệnh mất trí nhớ hay không, và nếu mắc thì ở thể nào.
Sau hơn 4 năm, trong số 61 phụ nữ mắc chứng mất trí nhớ (chủ yếu là dạng Alzheimer) có 21 người thuộc nhóm 1, và 40 người thuộc nhóm 2. Điều này có nghĩa là những người phụ nữ sử dụng liệu pháp thay thế hormone có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp 2 lần những người không sử dụng liệu pháp này.
Mặc dù vậy, nghiên cứu này chỉ tiến hành với nhóm đối tượng trên 65 tuổi, mà không xét đến những phụ nữ ở độ tuổi 51-55, là nhóm chủ yếu sử dụng liệu pháp thay thế hormone hiện nay.
Tử Vi (theo Washington Post)