Ngày 14/6, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đây là trường hợp đáng tiếc, bởi bệnh nhân liệt hai chân mới đi khám nên đã muộn, tình trạng nặng nề, ung thư di căn.
Ông bị u phì đại tuyến tiền liệt cách đây 4 năm, điều trị bằng thuốc nam. Hai tuần trước khi vào viện, ông đau cột sống vùng ngực lan xuống thắt lưng, không sốt nhưng mệt mỏi, sụt cân rất nhanh. Sau đó, ông nhanh chóng liệt hoàn toàn hai chân, đại tiểu tiện không tự chủ.
Kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống ngực phát hiện nhiều tổn thương vùng ngực, đốt sống, tuyến tiền liệt. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn xương, hạch, giai đoạn 4 kèm bệnh gout, đái tháo đường type hai.
Bệnh nhân điều trị theo phác đồ hóa, xạ trị kết hợp liệu pháp nội tiết ung thư tuyến tiền liệt, chăm sóc nâng cao thể trạng, giảm đau.

Hình ảnh cộng hưởng từ tuyến tiền liệt xâm lấn hai bên (mũi tên đỏ). Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo GLOBOCAN 2020, ung thư tuyến tiền liệt phổ biến ở nam giới, đứng thứ ba về tỷ lệ mắc mới sau ung thư vú và ung thư phổi. Tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt tăng dần theo tuổi, gần 60% bệnh nhân được chẩn đoán ở tuổi trên 65. Tại Việt Nam, mỗi năm phát hiện khoảng 6. 300 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt, tỷ lệ tử vong khá cao, gần 43%.
Theo bác sĩ, nhiều trường hợp ung thư tuyến tiền liệt ở thể ẩn, không có triệu chứng lâm sàng. Bệnh nhân tình cờ phát hiện bệnh, khi có triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần hoặc không tự chủ, bí tiểu cấp mới đi viện. Trường hợp nặng, bệnh nhân di căn xương, đau tầng sinh môn, phù nề chân hay xuất tinh ra máu.
Ung thư tiền liệt tuyến phát hiện sớm ở giai đoạn đầu và được điều trị tích cực thì có thể khỏi bệnh. Tỷ lệ sống trên 5 năm là 95%, thậm chí 10-15 năm sau khi được chẩn đoán.
Phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt gồm phẫu thuật, xạ trị, liệu pháp ức chế androgen, hóa trị, miễn dịch kết hợp điều trị triệu chứng như giảm đau, chống hủy xương.
Nam giới trên 50 tuổi hoặc trên 45 tuổi nếu có tiền sử gia đình ung thư tuyến tiền liệt, nên khám tầm soát bệnh. Bác sĩ chỉ định khám trực tràng, siêu âm tuyến tiền liệt qua đường bụng, siêu âm tuyến tiền liệt qua trực tràng, chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt, sinh thiết tuyến tiền liệt.
Nhiều bệnh nhân đi khám ở giai đoạn muộn, bệnh đã di căn xa, khó khăn trong điều trị, giảm thời gian sống thêm.
Minh An