Vụ thứ nhất lúc 3 giờ sáng tại Công ty TNHH điện tử Việt Tường (100% vốn của Đài Loan, tại KCN Biên Hòa 2) với trên 2.000 công nhân tham gia, yêu cầu công ty phải tăng lương hợp lý giữa người mới và người cũ. Cũng với yêu sách trên, gần 500 CN Công ty may mặc Quarille (100% vốn Nhật Bản, tại KCN Amata) đình công đòi điều chỉnh lại các mức tăng lương cho hợp lý.
Vụ thứ ba xảy ra tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu (100% vốn Nhật Bản, tại KCN Biên Hòa 2) với trên 700 CN tham gia, gây bất ngờ cho cả giới chức công ty lẫn các ngành chức năng tỉnh do đây là công ty vốn được đánh giá tốt về chính sách về lao động. Các công nhân đưa ra yêu sách đòi tăng lương đồng đều cho mọi người trong công ty theo tỷ lệ phần trăm và tăng thêm tiền phụ cấp độc hại.
Cũng trong ngày 24/2, trên 7.000 công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor (sản xuất linh kiện điện tử, 100% vốn Nhật Bản, tại KCN Biên Hòa 2) vẫn tiếp tục đình công do phía lãnh đạo công ty và công nhân chưa đạt được thỏa thuận. Đây là vụ đình công lớn nhất tại Đồng Nai kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 03.
Trước đó, trong hai ngày 21 và 22/2, tại KCN Biên Hòa 2 cũng đã xảy ra một vụ đình công và một vụ tranh chấp lao động.
(Theo Thanh Niên)