
Julian Assange trong một cuộc họp báo vào năm 2014. Ảnh: Reuters
Assange, một cựu hacker, trú ẩn trong sứ quán Ecuador tại London từ tháng 6/2012 để tránh bị giới chức Anh bắt giữ.
Ông chủ WikiLeaks bác bỏ các cáo buộc cưỡng hiếp ở Thụy Điển vào năm 2010 và cho rằng đây là âm mưu nhằm dẫn độ ông về Mỹ, nơi ông có thể bị xét xử về tội làm rò rỉ các tài liệu mật trên trang WikiLeaks.
Assange tuyên bố với Nhóm làm việc về Giam cầm Tùy tiện của Liên Hợp Quốc (LQH) rằng ông là một người tị nạn chính trị và ông đã bị xâm phạm các quyền khi không thể ra khỏi sứ quán Ecuador mà không bị bắt.
Thụy Điển hôm nay cho hay một ủy ban gồm các chuyên gia của LHQ vừa đưa ra phán quyết có lợi cho Assange.
"Nhóm làm việc đưa ra phán quyết rằng Assange đã bị giam giữ tùy tiện trái với các cam kết quốc tế", Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thụy Điển nói. Phán quyết sẽ được công bố vào ngày mai.
Assange trước đó tuyên bố trên Twitter rằng ông sẽ rời khỏi sứ quán Ecuador nếu ủy ban trên đưa ra phán quyết chống lại ông. "Tuy nhiên, nếu tôi thắng và các bên bị kết luận là hành động sai luật, tôi hy vọng được trả lại hộ chiếu ngay lập tức và chấm dứt những nỗ lực nhằm bắt giữ tôi", Assange, 44 tuổi, nói.
Trong khi đó, Anh tuyên bố Assange vẫn sẽ bị bắt nếu bước chân ra khỏi tòa nhà trên và sau đó sẽ bị dẫn độ sang Thụy Điển. Anh cũng khẳng định nước này chưa bao giờ giam giữ Assange tùy tiện và người đàn ông Australia này đã cố tình tránh bị bắt bằng cách trú ẩn trong sứ quán Ecuador.
Assange trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế vào đầu năm 2010 khi chọc giận Washington bằng cách đăng tải trên WikiLeaks hơn 90.000 tài liệu mật chi tiết về chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan, sau đó là gần 400.000 báo cáo nội bộ của quân đội Mỹ về các hoạt động ở Iraq.
Hơn 250.000 tài liệu mật của các sứ quán Mỹ cũng bị rò rỉ.
Từ khi Assange bị cầm chân trong sứ quán Ecuador ở London, WikiLeaks vẫn tiếp tục đăng tải các tài liệu về những chủ đề khác.
Anh Ngọc