"Trong vòng ít nhất 7 năm qua, Liên Hợp Quốc đã đối mặt cuộc khủng khoảng thanh khoản vì không phải quốc gia nào cũng đóng góp tài chính đầy đủ và nhiều nước không đóng góp đúng hạn", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói ngày 12/3.
LHQ cho biết tính tới nay, chỉ có 75 trong số 193 quốc gia thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tài chính năm 2025. Ngân sách của LHQ đang bị nợ hơn 2,8 tỷ USD, trong đó 1,5 tỷ USD là của Mỹ.
"Đây là thời điểm bất ổn và khó lường. Tuy nhiên, có những điều đã được chứng minh đúng đắn: LHQ chưa bao giờ cần thiết hơn thế. Ngân sách của LHQ không chỉ là những con số trên bảng cân đối tài chính, đó là vấn đề sống còn của hàng triệu người trên khắp thế giới", ông Guterres cho hay.

Tổng thư ký Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp tại Uganda hồi tháng 1/2024. Ảnh: AFP
Sau khi chính phủ Mỹ dừng gần như toàn bộ viện trợ nhân đạo nước ngoài, trong đó có phần đáng kể từng dành cho các chương trình và cơ quan của LHQ, ngày càng có nhiều lo ngại về những tác động tiềm tàng với nỗ lực viện trợ toàn cầu.
Nhiều ý kiến cũng lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiếp tục cắt giảm đóng góp tài chính cho LHQ, như cách ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Tổng thống Trump hồi tháng 2 rút Mỹ khỏi một số cơ quan LHQ và tiến hành đánh giá lại nguồn tài trợ cho tổ chức này. Ông chủ Nhà Trắng từng đề cao "tiềm năng to lớn" của LHQ, nhưng cho rằng tổ chức "hiện không được điều hành tốt".
Ngọc Ánh (Theo The National, Yahoo News)