![]() |
Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cũng chỉ còn biết động viên cầu thủ sau mỗi thất bại ở Korat. Ảnh: Trường Huy. |
Sai lầm trong công tác kế hoạch tập huấn, thành phần đội bóng tham dự các giải, cũng như một hệ thống giải đấu quá dày đặc và thiếu khoa học là những nguyên nhân chủ quan khiến cho đội U23 VN không có phong độ tốt nhất ở đấu trường SEA Games vừa rồi.
Theo các nhà chuyên môn, lỗi của LĐBĐVN nằm ở chỗ họ không khai thác quyền chủ động trong bản kế hoạch, phản ứng chậm chạp với những sự thay đổi không theo định hướng. Cả năm 2007, những cầu thủ như Công Vinh, Thanh Bình, Vũ Phong... phải tham dự tới khoảng 50 trận đấu từ V-League, Asian Cup, vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, tới vòng loại World Cup 2010, Agribank Cup... Rất nhiều lần, Công Vinh kêu ca về tình trạng quá tải nhưng cũng chẳng có bất cứ sự thay đổi nào, dù những trợ lý người Việt của HLV Riedl cũng đã nhiều lần báo cáo lên lãnh đạo Liên đoàn.
Công tác kế hoạch "thiếu khoa học" và sự phản ứng không quyết liệt của Liên đoàn đã giúp HLV Riedl có điều kiện "quảng cáo cho hình ảnh cá nhân ông" tại Tây Á một cách đúng luật. Theo quy chế của FIFA, HLV trưởng được toàn quyền quyết định mọi việc về chuyên môn từ khâu tuyển chọn đến việc lên giáo án tập luyện và đề ra chiến thuật cho trận đấu. Như ở trận đấu thủ tục với Qatar ở loạt cuối cùng của vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, HLV Riedl quyết tâm đưa những cầu thủ quan trọng nhất của đội là Công Vinh và Vũ Phong thi đấu, dù trước đấy, chính nhà cầm quân người Áo cho phép họ ở nhà tập luyện để giữ phong độ cho SEA Games 24. Sự thay đổi 180 độ của HLV Riedl không vấp phải bất cứ sự can thiệp cần thiết nào từ Liên đoàn. Và rồi, phong độ của các cầu thủ U23 VN tại SEA Games 24 không thể tệ hại hơn.
Giờ đây, khi HLV Riedl đang nhận được những lời chào mời từ Tây Á, thì LĐBĐVN và các chuyên gia bận "mổ xẻ thất bại của U23" và "rút kinh nghiệm nội bộ".
Minh Hải