Trong tổng số 11 ý kiến tham luận, được chú ý nhiều nhất l à ý kiến của Trưởng ban Tài chính, vận động t ài trợ L ĐBĐVN L ê Hùng Dũng và nhà báo Chánh Trinh.
Ông Dũng đề xuất mô hình bộ máy LĐBĐVN tương đối gọn nhẹ với khoảng 35 ủy viên Ban chấp hành, trong đó Phó Chủ tịch Thường trực được quyền thay mặt Chủ tịch và Ban Thường vụ điều hành công việc của Liên đoàn, còn Tổng Thư ký chỉ giữ nhiệm vụ phụ trách công tác đối ngoại. Trong mô hình này có 3 bộ phận mới: Khối Pháp chế, Khối Điều hành nghiệp vụ và Hội đồng tư vấn. Theo ông Dũng, Khối Pháp chế "Nghiên cứu công việc của ban chức năng, tham khảo các quy định của Nhà nước để đề ra các quy chế, quy định và quy trình cần làm khi thực hiện một công việc cụ thể của Liên đoàn, làm sao phải thể chế hóa hầu hết các công việc để mọi việc trở nên đơn giản, rõ ràng, ai cũng biết và không được tùy tiện thay đổi. Mặt khác, để kiểm soát các công việc của khối chuyên môn xem có làm đúng điều lệ, quy chế và các quy định được ban hành hay không? Các thành viên của ban này không nên là người của ngành TDTT và lực lượng trọng tài, giám sát phải đưa về ban này phụ trách để tránh tiêu cực". Cũng theo ông Dũng, trong hoạt động của Khối Nghiệp vụ nên "Tách tác nghiệp tài chính ra khỏi công tác vận động tài trợ", và người đứng đầu ban thông tin của Liên đoàn không nên là Tổng biên tập báo Bóng Đá. Hội đồng tư vấn, theo ông Dũng, là bộ phận đưa ra các kiến nghị giúp Liên đoàn hoạch định chiến lược và tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách giúp Liên đoàn phát triển tốt.
Trong khi đó, nhà báo Chánh Trinh nêu rõ cách tổ chức LĐBĐVN hiện nay còn mang nặng tính chia chác quyền lực, không rõ trách nhiệm của người tổng chỉ huy cũng như của các bộ phận trực thuộc. Ông đề nghị dù có tổ chức Liên đoàn theo mô hình nào cũng không giao các Phó Chủ tịch nắm các ban mà chỉ tham gia tham mưu, góp ý cho mọi sách lược; Tổng Thư ký phụ trách chung các tiểu ban và người phụ trách các tiểu ban này phải có uy tín, chuyên môn, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Tham luận sau cùng của ông Đặng Quang Dương, Trưởng đoàn bóng đá Công an TP HCM, đã thật sự thu hút sự quan tâm của các đại biểu. Ông tha thiết đề nghị LĐBĐ mới cần quan tâm đến "cái gốc" của mình: các đội bóng từ chuyên nghiệp đến hạng nhất, hạng nhì. Theo ông, các nhiệm kỳ trước của LĐBĐVN không chú trọng đến quyền lợi của các CLB, chế độ bồi dưỡng đối với các quan chức của Liên đoàn, trọng tài, giám sát, như hiện nay còn nhiều bất hợp lý.
Hôm nay, cuộc hội thảo về Đề án củng cố tổ chức LĐBĐVN sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Những ý kiến đóng góp qua 3 buổi sẽ được tổng hợp để Ban soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh Đề án, trình cấp trên phê duyệt.
(Theo Thanh Niên, Thể Thao Việt Nam hàng ngày, 8/1).