Tại Đại hội đồng cổ đông 2012 của Công ty cổ phần Licogi 18 (Mã CK: L18), Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đặng Văn Giang cho biết, một trong những dự án đầu tư của công ty là khu đô thị Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội việc triển khai hết sức chậm.
Một phần nguyên nhân là do Tổng công ty Licogi chưa giải phóng mặt bằng lô CT7. Hơn nữa, tòa CT7 theo thiết kế ban đầu cao 15 tầng, tuy nhiên sau khi tính toán hiệu quả của dự án, công ty cùng với Tổng Licogi quyết định điều chỉnh quy hoạch lên 27 tầng. Đến năm 2012, công ty này mới xin chủ trương của thành phố và đã được chấp thuận, hiện trong giai đoạn lập dự án và thiết kế cơ sở trình thành phố. Tuy nhiên, lãnh đạo L18 nhận định việc đầu tư dự án này không hiệu quả nên thời gian tới dự kiến xin Tổng công ty Licogi chuyển thành nhà ở xã hội.
Do tình hình bất động sản gặp khó nên, tại Đại hội, lãnh đạo Licogi 18 cũng cho biết, năm 2013, Hội đồng quản trị sẽ xem xét phương thức triển khai các dự án nhà ở. Nếu cần thiết công ty sẽ điều chỉnh cơ cấu, loại hình dự án sang diện tích nhỏ hơn, chuyển sang nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tận dụng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.
![]() |
Năm 2013, lãnh đạo Licogi 18 sẽ xem xét việc chuyển dự án nhà thương mại sang xã hội. Ảnh: Ngọc Tuyên |
Doanh thu hợp nhất 865 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 465 tỷ. Chỉ tiêu hợp nhất tăng 10,5% so với kế hoạch điều chỉnh, tăng 4,1% so với mục tiêu ban đầu nhưng chỉ bằng 88% của 2011. Xây lắp vẫn là lĩnh vực cốt lõi mang lại 90% giá trị doanh thu và thu nhập của công ty. Lãnh đạo Licogi cho biết, năm 2012, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của công ty con trong hệ thống Licogi 18 đều giảm, tỷ lệ cổ tức tại các công ty con cũng giảm đáng kể (trung bình 10-15%).
Lợi nhuận sau thuế là 16,7 tỷ đồng, riêng công ty mẹ đạt 10,17 tỷ. Tỷ lệ cổ tức công ty mẹ là 13,5%, tương đương 7,3 tỷ đồng.
Lãnh đạo L18 cho biết, điều khó khăn nhất trong công tác tài chính là tình hình thu hồi công nợ. Các công trình nợ tồn đọng từ nhiều năm nay như nhà máy đòng tàu Nam Triệu, Điện Cao Ngạn, thủy điện Hương Điền, thủy điện A Vương... Tình trạng thiếu việc làm đã xảy ra tại một số công ty thành viên như Công ty Licogi 18.5, Công ty An Bình, một số đơn vị công việc ở mức tạm đủ thi công nhưng chưa có việc gối đầu.
Do đó, để đảm bảo nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty vẫn duy trì hạn mức tín dụng lớn tại các ngân hàng. Điều này dẫn đến chi phí tài chính vẫn ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty.
Một trong những đơn vị thuộc Licogi18 hoạt động hiệu quả nhất là Cáp treo Chùa Hương (trả cổ tức 30%), Công ty cổ phần BOT...
Trong năm 2012, Licogi 18 đã thoái vốn tại 2 đơn vị. Một là trường Đại học Thành Tây do hoạt động không hiệu quả, việc tuyển sinh khó khăn dẫn đến các hoạt động khác của trường đều bị ảnh hưởng, chi phí tăng cao, lợi nhuận từ khi thành lập luôn âm. Giá trị chuyển nhượng bằng 1,25 lần mệnh giá. Công ty thu lãi 500 triệu đồng từ thương vụ này.
L18 cũng thoái vốn tại Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn do kinh doanh của đơn vị này không hiệu quả, thua lỗ liên tiếp. Ban giám đốc chuyển nhượng hơn 170.000 cổ phần với giá bằng 1,15 lần mệnh giá và thu lãi 255 triệu đồng.
Năm 2013, công ty đặt mục tiêu khá khiêm tốn. Doanh thu 736 tỷ đồng, thu vốn 727 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 23 tỷ. Cổ tức dự kiến 13,5%. Licogi 18 dự kiến sáp nhập Công ty An Bình vào Licogi 16 do đơn vị này làm ăn không hiệu quả.
Tổng mức thù lao của 5 thành viên Hội đồng quản trị trong 2013 là 360 triệu đồng một năm. Trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, ông Đặng Văn Giang nhận lương 10 triệu đồng một tháng. Trưởng ban kiểm soát của công ty hưởng lương 15 triệu đồng.
Ngọc Tuyên