Không phải là sản phẩm Android đầu tiên của Samsung nhưng Galaxy S series được đánh giá là dòng smartphone thành công nhất, giúp đưa tên tuổi Hàn Quốc trở thành nhà sản xuất điện thoại số một thế giới hiện nay. Thậm chí, nó cũng góp phần không nhỏ giúp cho hệ điều hành Android của Google thống trị thị trường di động ngày nay.
Galaxy S - tháng 6/2010
Sự ra đời của thế hệ đầu tiên khá thú vị khi ban đầu, nó là sản phẩm được phát hành riêng cho thị trường Singapore. Tới cuối tháng 6/2010, Samsung mới đưa sản phẩm này ra thêm các thị trường như Malaysia hay Hàn Quốc, quê hương của hãng. Và sau đó, Galaxy S tiếp tục được bán ra tại hơn 100 quốc gia khác nhau và thông qua cả trăm nhà mạng.
Khác với những thế hệ hiện tại, Galaxy S đời đầu có nhiều phiên bản khác nhau, với khác biệt về thông số kỹ thuật hoặc thiết kế, và thậm chí còn có tên gọi riêng ví dụ như Vibrant, Fascinate, Captivate hay Mesmerize.
Galaxy S II - tháng 2/2011
Khởi đầu thuận lợi giúp Galaxy S II được trình làng sớm hơn, tại triển lãm Mobile World Congress diễn ra ở Tây Ban Nha tháng 2/2011.
Ở thời điểm ra mắt, sản phẩm được coi là smartphone mỏng nhất thế giới khi có kích thước chỉ 8,49 mm. Đây cũng là điện thoại thông minh đầu tiên của Samsung sử dụng chip Exynos do hãng tự phát triển. Khi xuất hiện ở Việt Nam, Galaxy S II được đón nhận rất nhiều nhờ hiệu năng mạnh với vi xử lý lõi kép, màn hình lớn kích thước 4,3 inch.
Galaxy S III - tháng 5/2012
Sản phẩm đánh dấu cho thành công đầu tiên của dòng sản phẩm Galaxy S khi sau ba năm phát hành, tính tới 2015, đã có tới 70 triệu Galaxy S III được bán ra trên toàn cầu.
Ở thời điểm ra mắt đầu tháng 5/2012, sản phẩm gây chú ý nhờ thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tích hợp công nghệ nhận diện và điều khiển bằng giọng nói S Voice. Ngoài những nâng cấp về hiệu năng, màn hình của Galaxy S III tiếp tục được nới rộng lên tới 4,8 inch. Khi đó, đối thủ chính iPhone 4s mới chỉ có màn hình 3,5 inch.
Galaxy S4 - tháng 3/2013
Sản phẩm thay đổi cách viết tên so với ba thế hệ trước và màn ra mắt diễn ra ở New York (Mỹ) vào tháng 3, tương tự như Galaxy S8 sắp tới.
Các tính năng thông minh là điểm nổi bật nhất trên thế hệ Galaxy S này. Sản phẩm được trang bị nhiều cảm biến, giúp cho người dùng có thể điều khiển điện thoại mà không cần chạm vào màn hình. Màn hình tiếp tục được Samsung cải thiện về kích thước khi nâng lên 5 inch.
Dù vậy, sản phẩm khi đó cũng được đánh giá là thiết kế nhàm chán khi tiếp tục duy trì phong cách vỏ nhựa với kiểu rời, cho phép tháo lắp pin trong khi những smartphone Android cùng thời bắt đầu chuyển sang phong cách nguyên khối, vỏ kim loại hoặc kính.
Galaxy S5 - tháng 2/2014
Màn ra mắt sản phẩm Galaxy S5 được đem trở lại triển lãm Mobile World Congress. Nhưng so với các thế hệ trước, sản phẩm được đánh giá không cao khi thiết kế lẫn tính năng chưa đem lại sự đột phá và khác biệt với đối thủ Android khác cùng thời.
Phong cách thiết kế vỏ rời dạng nhựa vẫn được duy trì trên Galaxy S5 nhưng có điểm mới là khả năng chống nước, chống bụi. Tính năng đo nhịp tim lần đầu xuất hiện không đem lại hiệu quả sử dụng thật sự. Trong khi đó, cảm biến vân tay trên S5 lại không được đánh giá cao về tốc độ và độ nhạy khi so với Touch ID trên 5s lúc đó.
Galaxy S6 - tháng 3/2015
Nếu so với S5 tiền nhiệm, Galaxy S6 là màn lột xác thật sự của Samsung và tiếp tục đem lại thành công lớn cho dòng Galaxy S.
Thiết kế là điều được nhắc đến nhiều nhất trên Galaxy S6 khi lần đầu dòng S series sử dụng thiết kế nguyên khối, khung nhôm và mặt lưng kính. Samsung còn trình diễn thế hệ smartphone màn hình cong tràn viền đầu tiên với phiên bản Galaxy S6 edge. Tới nửa cuối 2015, Galaxy S6 còn thêm phiên bản cỡ lớn nữa mang tên S6 edge+ với màn hình lên tới 5,7 inch, to như dòng Note.
Galaxy S7 - tháng 2/2016
Sản phẩm được trình làng với hai phiên bản S7 màn hình phẳng và S7 edge màn hình cong tràn hai viền. So với thế hệ tiền nhiệm, smartphone màn hình cong của Samsung đã hoàn thiện cả thiết kế lẫn tính năng và bắt đầu trở thành xu hướng để các nhà sản xuất điện thoại khác theo đuổi.
Thiết kế của S7 còn ấn tượng khi được bổ sung thêm tính năng chống nước và chống bụi. Trong khi đó, tính năng camera với cảm biến lấy nét DualPixel thế hệ mới đưa smartphone của Samsung trở thành một trong những thiết bị di động chụp hình tốt nhất trên thị trường gần đây.
Galaxy S8 - tháng 3/2017
Thế hệ kế tiếp và mới nhất của dòng Galaxy S sẽ được Samsung công bố trong sự kiện diễn ra ở New York (Mỹ) vào tối nay, 29/3.