Hôm qua (2/6), tờ Sunday Times cho biết các nhân viên điều tra Libya vừa trình lên Bộ Tài chính bằng chứng cho thấy số tài sản này đang được cất giữ tại bốn ngân hàng và hai công ty an ninh ở Nam Phi.
Jabulani Sikhakhane - Người phát ngôn Bộ trưởng Tài chính Libya cho biết: "Chúng tôi đang xác minh lại những thông tin này". Sunday Times cũng trích đăng những bức thư từ Bộ trưởng Tài chính và Tư pháp Libya gửi tới người đồng cấp tại Nam Phi. Trong đó, họ kêu gọi Nam Phi giúp đỡ tìm kiếm các tài sản có liên quan đến Gaddafi đã được "sở hữu, chiếm đoạt, cướp bóc, gửi ngân hàng hoặc che giấu bất hợp pháp" tại đây.
Nhân viên đại sứ quán Libya cho biết nhóm điều tra "đã được chỉ định đại diện người dân Libya tìm ra và bảo vệ toàn bộ số tài sản này".
Nam Phi là quốc gia đã phản đối Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) can thiệp vào Libya trong cuộc nội chiến lật đổ chính quyền Gaddafi hai năm trươc. Lãnh đạo độc tài này đã bị bắn chết vào tháng 10/2011 khi đang cố trốn thoát từ thành phố quê nhà Sirte, nơi cuối cùng sụp đổ trong cuộc nổi dậy.
Khi khối tài sản của Gaddafi bị đóng băng tháng 3/2011, con số này đã khiến cả thế giới choáng váng. Mỹ tuyên bố tịch thu 30 tỷ USD mà gia đình ông đầu tư. Canada đóng băng 2,4 tỷ USD, Áo 1,7 tỷ và Anh 1 tỷ. Thậm chí, nhiều báo cáo còn nói rằng đây vẫn chưa là gì so với tài sản thực tế mà nhà Gaddafi tích lũy được sau 42 năm cầm quyền.
Thùy Linh (theo Independent/Yahoo News)