Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, hôm 7/6 xác nhận Israel đã được thông báo nước này sẽ bị đưa vào danh sách trong báo cáo thường niên "Trẻ em và Xung đột vũ trang" của Tổng thư ký. Danh sách này sẽ được gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 14/6.
Theo một nguồn tin ngoại giao, Hamas và tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine cũng bị đưa vào danh sách này.
Ông Dujarric cho biết phái đoàn Israel tại Liên Hợp Quốc đã được chánh văn phòng của ông Guterres triệu tập hôm 7/6. "Việc này được thực hiện để thông báo trước cho quốc gia đó và tránh bị rò rỉ thông tin", ông nói.
Báo cáo chính thức sẽ được công bố ngày 18/6 và được thảo luận trong cuộc tranh luận của Hội đồng Bảo an ngày 26/6. Khi được hỏi về hậu quả đối với các nước, lực lượng bị đưa vào danh sách, người phát ngôn Liên Hợp Quốc nói điều đó tùy thuộc vào quyết định của các nước thành viên hội đồng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp tại Kampala, Uganda hồi tháng 1. Ảnh: AFP
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan đã ghi lại video ông gọi điện từ văn phòng của mình, dường như với một quan chức Liên Hợp Quốc, và đăng một phần video đó trên mạng xã hội. Trong video, ông Erdan bày tỏ phẫn nộ trước quyết định của Liên Hợp Quốc, gọi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) là "quân đội đạo đức nhất thế giới".
"Người nên bị đưa vào danh sách đen này là Tổng thư ký. Những quyết định ông ấy đưa ra từ khi chiến sự bùng phát, thậm chí cả trước đó, chẳng khác nào trao thưởng cho Hamas và khuyến khích lực lượng này lợi dụng trẻ em cho các cuộc tấn công. Thật đáng xấu hổ", đại sứ Israel nói.
Phát ngôn viên Dujarric nói rằng "thật sự gây sốc và không thể chấp nhận được" khi đại sứ Erdan công bố cuộc gọi riêng tư. "Tôi làm việc ở Liên Hợp Quốc đã 24 năm và chưa từng thấy hành động nào như vậy", ông Dujarric cho hay.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng trên tài khoản mạng xã hội X rằng Liên Hợp Quốc "ngày nay đã tự đưa mình vào danh sách đen của lịch sử khi thông qua những tuyên bố ngớ ngẩn về Hamas".
Hơn 8 tháng từ khi chiến sự ở Gaza bùng phát, hơn 15.500 trẻ em đã thiệt mạng, theo cơ quan y tế ở dải đất. Riyad Mansour, đặc phái viên Palestine tại Liên Hợp Quốc, cho biết quyết định đưa Israel vào danh sách đen không thể hồi sinh "hàng chục nghìn trẻ em đã bị Israel giết hại suốt nhiều thập kỷ và không khôi phục lại cuộc sống bình thường cho những bé bị tàn tật vĩnh viễn".
"Tuy nhiên, đây là bước quan trọng nhằm hướng tới chấm dứt tiêu chuẩn kép và đặc ân không bị trừng phạt mà Israel đã được hưởng quá lâu", ông Mansour nói.
Một số quốc gia từng bị đưa vào danh sách đen của Liên Hợp Quốc vì gây tổn hại trẻ em, như Arab Saudi, Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan, Syria và Yemen.
Cuộc chiến ở Gaza đã khiến mối quan hệ Israel - Liên Hợp Quốc xuống mức thấp trong lịch sử, khi các nhà ngoại giao Israel nhiều lần chỉ trích tổ chức này. Hàng chục nhân viên Liên Hợp Quốc cũng đã thiệt mạng ở Gaza, gây tổn thất lớn nhất đối với tổ chức này từ khi được thành lập.
Tel Aviv từ lâu cáo buộc Cơ quan Liên Hợp Quốc về Hỗ trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) có hành vi kích động chống Israel, điều UNRWA nhiều lần phủ nhận. Hồi năm 2017, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tìm cách giải tán UNRWA, nói rằng cơ quan này nên được sáp nhập với cơ quan tị nạn chính của Liên Hợp Quốc.
Huyền Lê (Theo AFP, CNN)