![]() |
Một người đàn ông đang thử điều chỉnh thông số một monitor LCD hiệu LG.Philips. (AFP) |
Trong 3 tháng cuối năm 2005, lợi nhuận thu được của hãng đạt 328 tỷ won (337 triệu USD), tăng hơn 8 lần (837%) cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 35 tỷ won, còn tổng doanh thu cũng bứt lên 53,3% với 2.970 tỷ won (3,05 tỷ USD). Doanh thu toàn năm 2005 của hãng cũng đạt 10.760 tỷ won (gần 11 tỷ USD), tăng 29% so với năm 2004.
Chủ tịch hãng, ông Ron Wirahadiraksa, cho biết các mặt hàng mà công ty lựa chọn đều là những mảng thiết bị có mức tăng trưởng mạnh nhất trong ngành công nghiệp này. "Những số liệu tài chính gặt hái được trong quý IV vừa qua phản ánh quyết định đúng đắn của chúng tôi" - Wirahadiraksa phát biểu - "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chúng nhằm đáp ứng được nhu cầu đang gia tăng mạnh mẽ hiện tại. TV LCD và màn hình laptop cũng sẽ là đòn bẩy để chúng tôi mở rộng sản xuất và đón bắt nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng".
LG Philips, vốn là một liên doanh giữa hãng điện tử hàng đầu Hàn Quốc LG và hãng điện tử Hà Lan Royal Philips, đã sớm nhận ra tương lai rộng mở của laptop.
Các nhà phân tích đã cảnh báo cung của màn hình LCD sẽ vượt cầu ở thị trường Hàn Quốc trong năm nay, khi mà các hãng sản xuất LCD ở cả "ba trung tâm điện tử châu Á": Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, tăng cường đầu tư vào các nhà máy mới, nhằm gia tăng kích thước và hạ giá thành màn hình.
Nhưng LG Philips vẫn quyết tâm nhắm tới vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp này. "Khi mà dây chuyền sản xuất màn hình LCD cho TV tầm 42 và 47" của chúng tôi đi vào hoạt động trong năm nay, nó sẽ đưa chúng tôi lên vị trí quán quân trên toàn cầu về mặt hàng này" ông Wirahadiraksa quả quyết.
LG Philips và đối thủ Samsung đã dành nhiều tỷ USD để gia tăng sản lượng, bởi kỳ vọng nhu cầu về loại TV và monitor thế hệ mới này sẽ lớn mạnh. LG Philips đang vận hành một nhà máy LCD ở Hàn Quốc và đang xây dựng một nhà máy khác ở Seoul và khẳng định nó lớn nhất toàn cầu. Hãng đang điều hành một nhà máy thứ ba ở Nam Kinh, Trung Quốc.
Hãng này còn dự kiến rót 530 triệu USD vào nhà máy lắp ráp TV LCD ở Ba Lan nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng gia tăng của châu Âu. Nhà máy này sẽ chính thức chế tạo ra loạt sản phẩm đầu tiên vào nửa đầu năm tới.
Sự cạnh tranh gay gắt giữa LG.Philips với Samsung đã tạo áp lực đẩy giá bán gần tầm tay người dùng, đồng thời khiến Samsung "bắt chước" mở ngay một Liên doanh LCD với Sony (S-LCD) trong năm ngoái. Hôm qua, Samsung còn tuyên bố vừa bắt tay với một hãng đối thủ của Đài Loan, công ty AU Optronics trong việc sản xuất TV mỏng.
T.B. (theo AFP)