LG sẽ sản xuất thiết bị chạy Google TV. Ảnh: Smarthouse. |
Google TV là nền tảng hệ thống TV thông minh dành cho HDTV, đầu Blu-ray, Set-top box có kết nối mạng Internet, là sản phẩm hợp tác của Google, Intel, Sony và Logitech. Trong đó, Logitech đã công bố sản phẩm đầu tiên trên thế giới chạy Google TV là mẫu Set-top box có tên Revue. Còn Sony, hãng điện tử hàng đầu của Nhật cho biết họ sẽ phát hành HDTV tích hợp Google TV vào đầu năm 2011. Chính những động thái trên đã khiến cho LG, nhà sản xuất TV lớn thứ hai thế giới hết thờ ơ với nền tảng TV thông minh mới và ngỏ ý muốn tham gia sản xuất thiết bị chạy Google TV.
Dù đang tìm cách để xây dựng một hệ thống ứng dụng trực tuyến riêng tương tự như sản phẩm Samsung Apps của người đồng hương Samsung, nhưng LG vẫn dự đoán, sản phẩm mà Google vừa cho ra mắt đi kèm với gian ứng dụng Android sẽ có khả năng chi phối hoàn toàn thị trường phần mềm dành cho TV và truyền hình thông minh trong tương lai.
Theo Giám đốc thiết bị hình ảnh kỹ thuật số của LG, Simon Kang, LG rất quan tâm đến những điều mà Google TV có thể làm ra được, họ đang xem xét một số vấn đề trước khi chính thức đặt vấn đề với hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới. Sự xuất hiện của Google TV đã khiến cho thị trường TV toàn cầu bắt tay vào một xu hướng công nghệ mới. Tuy nhiên, việc Google quá lớn mạnh và có thể chi phối hoàn toàn thị trường ứng dụng phần mềm cho HDTV trong tương lai là vấn đề mà chúng tôi lo ngại. "LG không muốn mình chỉ đóng vai trò chỉ là nhà cung cấp phần cứng", giám đốc của LG cho biết. hiện tại và tương lai gần, phần mềm mới là nguồn thu béo bở của các hãng điện tử và công nghệ chứ không phải các thiết bị phần cứng, khi số tiền thu về luôn lớn gấp nhiều lần chi phí mà họ bỏ ra.
LG hiện là nhà sản xuất TV lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Nytimes. |
Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn với tạp chí Wall Street Journal, Simon Kang thừa nhận, việc LG chậm chân trong phát hành TV 3D so với 2 đối thủ Samsung và Panasonic bởi trước đó họ nghĩ rằng, nửa cuối năm mới là dịp để nhu cầu về TV tăng mạnh mẽ nhất và là thời điểm thích hợp để phát hành TV 3D. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế không được thuận lợi hiện nay, dù phát hành muộn nhưng có thể LG sẽ phải tăng giá bán của các mẫu TV 3D so với dự kiến ban đầu đã đưa ra của hãng.
Tại Việt Nam, LG vừa chính thức công bố hai model HDTV 3D sẽ được hãng phát hành ra thị trường trong thời gian. Trong đó, LX9500 là mẫu 3D cao cấp nhất của LG, nằm trong dòng sản phẩm Infinia và được trang bị công nghệ màn hình Full LED Slim. Còn LX6500 sẽ là mẫu 3D LED được sở hữu công nghệ màn hình LED Plus thấp hơn.
Tuấn Anh