Cả hai hãng nghiên cứu đều cho biết, mức tăng trưởng trong quí không đạt được như dự báo. Theo IDC, kết thúc quí 3, lượng PC xuất xưởng trên toàn thế giới đạt mức tăng trưởng hàng năm 3,6%, thấp hơn mức dự báo là 4,5%.
Gartner thì xác định mức tăng là 3,2%, thấp hơn dự báo 5,1% của hãng trước đây cho quí này.
Mức tiêu thụ chậm dẫn tới sự giảm tăng trưởng của PC được các nhà phân tích chỉ đích danh là do nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn èo uột. Trào lưu máy tính bảng đang lên cũng gây ảnh hưởng tới lượng xuất xưởng PC.
“Thời điểm hiện tại, PC xếp sau một loạt các lựa chọn thiết bị khác nhằm tiết kiệm chi tiêu cá nhân và ngân sách của doanh nghiệp”, nhà phân tích Jay Chou của IDC khẳng định.
Tuy nhiên, IDC vẫn dự báo năm tới lĩnh vực PC sẽ tăng trưởng khi các nhà cung cấp bắt đầu điều chỉnh giá bán và tích hợp thêm những tính năng mới cho các dòng MTXT, ông cho biết thêm.
Cả hai hãng đều khẳng định, trong quí, Lenovo có mức tăng trưởng nhanh nhất trong số 5 nhà cung cấp hàng đầu của thế giới. Gartner cho rằng Lenovo chiếm 13,5% thị phần, trong khi với Dell là 11.6%.
Lenovo liên tục tăng trưởng cao trong những quí vừa qua, khi công ty mở rộng địa bàn sang các thị trường mới nổi cùng với việc bảo vệ sân nhà Trung Quốc, là quốc gia đã vượt Mỹ về lượng xuất xưởng và doanh số bán PC trong quí 2.
Trong quí vừa rồi, Dell giảm tăng trưởng hơn 1%, theo cả hai hãng nghiên cứu.
Mức tăng trưởng của thị trường Mỹ cũng xấu đi trong quí, với báo cáo doanh số ảm đạm của IDC. “Gần tới mùa mua sắm mà cơ hội tăng trưởng đạt mức thấp ở một con số là có thật, nhưng chủ yếu là kết quả của điều kiện kinh tế nghèo nàn của năm trước, trái ngược với đòi hỏi phục hồi”, giám đốc nghiên cứu mảng PC của IDC, ông David Daoud cho biết.