Cuối 2014, Lenovo đã chi ra hơn 2,9 tỷ USD để thâu tóm lại mảng sản xuất thiết bị di động của Motorola (Motorola Mobility) từ tay Google. Điều này đã biến Lenovo trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba toàn cầu, sau Samsung và Apple.
Theo ông Roderick Lappin, chủ tịch tập đoàn Lenovo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dù đang là nhà sản xuất PC số một thế giới, nhưng mục tiêu sắp tới của Lenovo là muốn bán ra nhiều smartphone hơn máy tính. Một trong những kế hoạch đó là việc duy trì song song cả hai thương hiệu mạnh, Lenovo và Motorola.
Smartphone mang tên Lenovo có mặt tại 67 thị trường bao gồm Trung Quốc, châu Á và một số khu vực ở châu Phi. Trong khi thương hiệu Motorola cũng bao phủ nhiều thị trường Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và Australia. Sự kết hợp trên sẽ giúp cho mảng smartphone của hãng tiếp cận tới 100 thị trường quan trọng trên thế giới, khi mà số lượng thị trường bao phủ chung của cả hai mới chỉ là 12.
Duy trì song song hai thương hiệu, nhưng sản phẩm Lenovo và Motorola sẽ có sự khác biệt để người dùng nhận thấy dù cả hai đều sử dụng nền tảng chính là Android của Google. Như việc các smartphone của Motorola sử dụng nền tảng Android gốc, gần như là nguyên thuỷ của Google và ít tuỳ biến về giao diện. Còn smartphone của Lenovo thì ngược lại, được trang bị nhiều công nghệ, tính năng và là một phần trong hệ sinh thái bao gồm nhiều thiết bị phần cứng khác nhau của Lenovo.
Tuy nhiên, bên cạnh tham vọng bán ra smartphone nhiều hơn máy tính của nhà sản xuất PC số một thế giới, Lenovo cũng lên kế hoạch chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu tại những thị trường nhỏ, nơi họ chưa có được ngôi vị số một ở lĩnh vực máy tính.
Ông Harry Yang, Tổng Giám đốc Lenovo khu vực Đông Nam Á. |
Theo số liệu từ hãng, dù thị phần tăng kỷ lục ở thị trường Đông Nam Á vào quý cuối 2014 với 11,7% nhưng thị phần Lenovo tại Việt Nam tính đến quý 1/2015 mới ở mức 4,9%. Còn ở Singapore và Thái Lan, Lenovo đang ở vị trí số hai với lần lượt 17,5% và 13%. Theo ông Harry Yang, tổng Giám đốc Lenovo khu vực Đông Nam Á, trọng tâm của Lenovo tại thị trường Việt Nam và khu vực này sẽ là mảng máy tính bao gồm máy tính để bàn và máy tính xách tay, với mong muốn có vị trí dẫn đầu trong thời gian ngắn sắp tới.
Để thực hiện điều đó, hãng đưa ra mục tiêu "1.2.2.1" với 1 năm để giành vị trí số 2 và 2 năm để lên ngôi số một tại các thị trường Đông Nam Á. Việc mở rộng kênh phân phối và khả năng bán lẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng là một trong những điểm sẽ được Lenovo đẩy mạnh ở Việt Nam thời gian tới.
Còn với smartphone, đại diện của Lenovo cho hay, bên cạnh kênh bán lẻ truyền thống, smartphone của hãng sẽ được đưa ra thị trường theo mô hình phân phối trực tuyến. Giá bán sản phẩm như vậy sẽ cạnh tranh và tốt hơn cho người tiêu dùng. Một sản phẩm tiêu biểu của hãng là Lenovo A7000 tạo được tín hiệu tốt khi ra mắt và bán theo hình thức trực tuyến. Dù vây, việc đưa trở lại thị trường Việt Nam những smartphone mang thương hiệu Motorola vẫn bị bỏ ngỏ.
Mỹ Anh