Ngày 13/4, ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết đã giao Ban quản lý vịnh Nha Trang phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường, lập kinh phí dự toán trục vớt sà lan bị vùi lấp ở bãi biển trình uỷ ban vào đầu tuần tới.

Ngành chức năng khoanh vùng khu vực biển có mảnh sắt của sà lan trôi dạt vào bãi tắm ở Nha Trang. Ảnh: Hoàng Oanh
"Khu vực có sà lan bị vùi lấp lâu năm đang được cơ quan chức năng khoanh vùng cảnh báo, đồng thời nhắc nhở người dân và du khách không được tắm biển tại đây", ông Minh nói.
Ông Đàm Hải Vân, Trưởng ban quản lý vịnh Nha Trang, cho hay năm 2019 có sà lan dài 30 m, chở vật tư, máy móc bị hỏng máy, chìm sau đó trôi dạt vào bờ biển Nha Trang. Chủ tàu đã cố gắng kéo phương tiện nhưng không thành công do sóng lớn và mắc cạn quá sâu.
"Hiện, phần lớn thân sà lan vùi dưới biển, tuy nhiên đoạn sắt phần mũi có thể trồi lên do thủy triều hoặc sóng đánh mạnh, trôi dạt vào bờ, gây nguy hiểm cho khách tắm biển", ông Vân cho hay.

Sà lan chìm và trôi dạt vào bãi biển Nha Trang hồi cuối năm 2019, qua nhiều năm phương tiện bị vùi lấp dưới dòng nước. Ảnh: An Bình
Nhiều năm qua, một số du khách chấn thương do một vật sắc cứa vào khi tắm biển. Gần đây nhất 4 ngày trước, bé trai 5 tuổi tắm biển ở đoạn gần đường Trần Phú, bị vật sắc cứa vào chân. Gia đình bé nghi ngờ do mảnh sắt từ sà lan bị chìm nên báo cơ quan chức năng.
Bãi biển Nha Trang dài khoảng 20 km, song song với đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, thu hút đông người dân và du khách đến tắm bởi nước trong xanh, cát mịn và sóng êm.
Bùi Toàn