Christian Jansson, chuyên gia cao cấp của Ericsson (Thụy Điển), cho biết hãng điện thoại di động lớn thứ 5 thế giới đã phát triển một phiên bản mới hỗ trợ cung cấp dịch vụ điện thoại di động trên máy bay theo yêu cầu của một hãng cung cấp điện thoại và một hãng hàng không.
"Công nghệ di động có thể dùng trên máy bay đã được nhắc đến từ nhiều năm nay", Jansson nói, "nhưng hiện nay do giá cả thiết bị giảm và khả năng chống sốc cao hơn nên ý tưởng này mới khả thi". Jansson cũng thông báo công nghệ mà Ericsson vừa thiết kế cho phép nhân viên trên chuyến bay có thể chặn các cuộc gọi trong thời gian cất cánh và hạ cánh để tránh ảnh hưởng đến an toàn bay.
Có một hệ thống đã được giới thiệu là TopSeries của hãng Thales (Pháp) có thể lắp đặt trên bất kỳ loại máy bay nào. Công ty tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống cho máy bay 241 chỗ của hãng hàng không Canada. Tracy Powell, chuyên gia tư vấn phần mềm của Thales, giải thích rằng hành khách có thể kết nối với hệ thống Internet qua laptop riêng hoặc hệ thống màn hình trong máy bay. Chi phí cho mỗi lần kết nối Internet như vậy khoảng 30 USD.
Thậm chí hành khách sẽ được tận hưởng một hệ thống điều hòa không khí cá nhân, hít thở không khí trong lành và điều chỉnh nhiệt độ quanh ghế của mình.
Powell nhấn mạnh rằng sáng tạo chủ yếu trong hệ thống chính là dịch vụ nghe nhìn theo yêu cầu. Không phụ thuộc vào lịch trình sắp đặt trước, hành khách có thể xem phim vào bất cứ lúc nào và có thể tạm dừng lại để "giải quyết việc riêng".
Ngoài ra, một điều thú vị nữa là bạn có thể nhấn vào màn hình để xem máy bay đang ở vùng trời nào, ở mặt đất và thậm chí ở mặt nước bên dưới có danh lam thắng cảnh gì nổi bật. Các chuyến bay xuyên đại dương còn mang đến cho hành khách nhiều thông tin về vị trí của những con tàu đắm và những rặng núi dưới lòng biển.
(Theo VnExpress)