![]() |
Trang web Daiyyun.com. Ảnh chụp màn hình. |
Chủ nhân trang web, anh Liu Baojun, 28 tuổi, có ý tưởng này khi bạn anh ly dị vợ vì cô vô sinh. "Tôi thấy việc thụ thai hay mang thai hộ là chuyện bình thường ở nhiều nước, với sự hỗ trợ của dịch vụ môi giới có đăng ký với cơ quan thẩm quyền", Liu kể. " Trung Quốc thì không có thông tin chính thức nên tôi quyết định mở dịch vụ này một năm trước".
Trang web kết nối các bậc cha mẹ tương lai với những người phụ nữ chấp nhận mang thai hộ. Họ còn cung cấp thông tin hiến trứng và tinh trùng miễn phí. Daiyun.com cho biết đã mang lại hạnh phúc cho hàng chục cặp vợ chồng không may bị vô sinh.
Daiyun.com hiện có văn phòng ở khoảng 20 thành phố trên toàn Trung Quốc, với hơn 120 bà mẹ mang thai hộ có đăng ký. Những người này được chia thành 9 nhóm, có giá tuỳ thuộc vào các tiêu chí như học vấn và hình thức. Liu cho biết một cô gái tốt nghiệp đại học có giá ít nhất là 9.000 USD (70.000 nhân dân tệ).
Theo Liu, các cặp vợ chồng chi ít nhất 650 USD để có thông tin và thêm 650 USD nữa để có người mẹ thay thế. Trong khi đó, người mang thai hộ kia không mất đồng nào cả. "Chúng tôi kiếm ít nhất 1.400 USD cho mỗi vụ môi giới thành công", Liu tiết lộ. "Khách hàng phải đặt cọc 1.400 USD rồi nộp ảnh cả 2 vợ chồng. Sau đó, họ sẽ có thông tin về người giúp mang thai".
Người mang thai hộ nhận một khoản tiền bồi dưỡng cộng với chi phí ăn ở, tiền thuê nhà, thuốc men và đi lại. Khoản này thường được tính dựa theo lương hai năm của người đó. Liu khẳng định những phụ nữ này không có quan hệ tình cảm hay tình dục với khách hàng. Tuy nhiên, họ không chịu trách nhiệm trong trường hợp hai bên có quan hệ tình dục với nhau.
Chúng tôi có thoả thuận bảo mật thông tin với người mang thai hộ, anh nói. Khi hợp đồng kết thúc, tất cả các tài liệu liên quan sẽ được huỷ đi. Mang thai hộ liên quan đến cả luật pháp và đạo đức, nó không chống pháp luật.
Tuy nhiên, nhiều người còn hoài nghi với dịch vụ này. Trung Quốc, các bệnh viện không được phép thụ thai nhân tạo vì mục đích mang thai hộ. Theo Wei Yongqiang, luật sư của một công ty luật ở Chiết Giang, quyền và lợi ích của người mang thai hộ được bảo vệ khi họ làm việc với bệnh viện, chứ không phải là một dịch vụ môi giới như vậy. Hơn nữa, Daiyun.com không thể đảm bảo người phụ nữ mang thai hộ kia không có hoạt động bất hợp pháp hay vô đạo đức, như làm gái mại dâm hay bồ bịch với chính khách hàng.
Một giáo sư xã hội học Đại học Chiết Giang cho rằng phải chấm dứt tình trạng mang thai hộ vì nó đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức xã hội và vi phạm nhân quyền. Việc này thường kết thúc bằng bi kịch, như bồ bịch, lục đục gia đình và thậm chí là tội ác.
(Theo Tuổi Trẻ)